Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa đông xuân

MAI LINH 20/04/2022 09:37

Những ngày qua rầy và nhiều loại sâu bệnh nguy hiểm bùng phát, gây hại trên nhiều xứ đồng khiến nông dân lo lắng.

Nông dân cần tích cực thăm đồng để chủ động phòng trừ rầy và các loại sâu bệnh gây hại lúa đông xuân. Ảnh: MAI LINH
Nông dân cần tích cực thăm đồng để chủ động phòng trừ rầy và các loại sâu bệnh gây hại lúa đông xuân. Ảnh: MAI LINH

Sáng qua 19.4, có mặt trên các cánh đồng của xã Duy Sơn (Duy Xuyên), chúng tôi thấy nhiều nông dân vạch từng gốc lúa kiểm tra kỹ mật độ rầy xuất hiện trên ruộng để kịp thời thực hiện những biện pháp phòng trừ hữu hiệu nhằm hạn chế mức độ thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Giám đốc Hợp tác xã Duy Sơn nói, đông xuân này là vụ sản xuất rất khó khăn đối với người dân địa phương. Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, khi 520ha lúa trên địa bàn Duy Sơn đang thời kỳ trổ đòng rộ thì mưa to, gió mạnh bất ngờ ập tới và kéo dài khiến hàng loạt diện tích bị ngã đổ, ngập úng nghiêm trọng.

Thống kê cho thấy, toàn xã có 86,7ha lúa bị thiệt hại hơn 70%, 36,4ha lúa thiệt hại từ 50 - 70% và 37,4ha lúa thiệt hại 30 - 50%. Trong khi đó, những ngày gần đây, rầy nâu, rầy lưng trắng và một số loại dịch hại nguy hiểm khác xuất hiện trên các xứ đồng khiến nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch bị nhiễm bệnh.

“Chỉ tính riêng Hợp tác xã Duy Sơn, vụ đông xuân này nông dân gieo sạ 278ha lúa. Qua khảo sát, hiện nay có khoảng 30% diện tích lúa bị rầy nâu và rầy lưng trắng gây hại. Mật độ rầy xuất hiện trên ruộng bình quân từ 1.500 - 2.000 con/m2 và đã có một số ruộng lúa bị rầy gây cháy chòm. Ngoài ra, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông cũng gây hại rải rác trên nhiều cánh đồng” - ông Tấn cho biết.

Đông xuân năm nay, nông dân toàn tỉnh sản xuất hơn 38.000ha lúa chủ động nước tưới. Hiện phần lớn diện tích đang thời kỳ ngậm sữa - chắc xanh - chín - thu hoạch. Tuy nhiên, những ngày qua các loại dịch hại nguy hiểm bùng phát và gây hại tại nhiều nơi.

Theo Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam, tổng diện tích lúa bị nhiễm rầy là 64ha. Mật độ rầy xuất hiện trên ruộng trung bình từ 300 - 700 con/m2, nơi cao 1.000 - 1.500 con/m2 (Phú Ninh).

Trong khi đó, bệnh khô vằn gây hại rải rác ở hầu hết địa phương, tổng diện tích lúa nhiễm bệnh là 173,5ha, tỷ lệ hại trung bình 10 - 20%, nơi cao 30% (Điện Bàn). Bệnh đạo cổ bông cũng phát sinh và gây hại 48ha lúa ở Điện Bàn, Phú Ninh.

Đặc biệt, bệnh đen lép hạt gây hại 819ha lúa ở nhiều vùng (tăng hơn 754ha so với vụ đông xuân năm ngoái) với tỷ lệ bệnh trung bình từ 3 - 5%, nơi cao 10 - 20% (Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành), cục bộ 30% (Núi Thành)...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa đông xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO