Nông dân Tam Anh Bắc nâng cao thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng

NGUYỄN QUỲNH - BÙI HUÂN 29/05/2021 16:36

(QNO) - Những năm qua, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất rừng đã giúp nhiều hộ nông dân xã Tam Anh Bắc (Núi Thành) vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chuyển đổi đất kém hiệu quả kinh tế sang trồng sắn mang lại thu nhập ổn định cho người dân xã Tam Anh Bắc. Ảnh: Q.H
Cây sắn thích hợp với vùng đất khô, bạc màu ở Tam Anh Bắc. Ảnh: Q.H

Gia đình ông Hồ Văn Thơ (56 tuổi, thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh Bắc) là một trong những hộ tiên phong trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã. Trước đây ông có 2ha đất trồng cây keo, tuy nhiên loại cây này phải mất 5 năm nên gia đình ông quyết định chuyển đổi 1ha sang trồng cây sắn.

“Cây sắn thích nghi với thời tiết nắng hạn, đỡ tưới nước, công chăm sóc cũng đơn giản. Chỉ cần giâm hom, bón phân 1 - 2 lần, khoảng hơn 6 tháng là có thể thu hoạch. Củ sắn tươi được thương lái thu mua tại rẫy với giá dao động 2.400 - 2.500 đồng/kg. Mỗi vụ sắn gia đình tôi lãi 10 - 20 triệu đồng” - ông Thơ chia sẻ.

Những ngày này, nhiều hộ dân thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc) khẩn trương thu hoạch cây keo và trồng lại vụ mới. Ông Trương Thiện Mỹ (59 tuổi, thôn An Lương) cho biết: “Gia đình tôi có khoảng 5ha đất rừng, trong đó 3ha đất trồng keo và 2ha đất trồng cây ăn quả như mít, vú sữa, chuối… Mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình 80 triệu đồng, nhờ đó có tiền làm nhà, sắm sửa xe cộ và cho con ăn học tới nơi, tới chốn”.

Người dân thôn An Lương xã Tam Anh Bắc (Núi Thành) đang khai thác keo. Ảnh: Q.H
Người dân thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc) khai thác cây keo tai tượng. Ảnh: Q.H

Theo Ban Nông nghiệp xã Tam Anh Bắc, hiện nay tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn xã 201ha; trong đó, hộ gia đình, cá nhân đang canh tác 181ha, rừng phân tán là 50ha. Hằng năm, cây lâm nghiệp đem lại nguồn thu nhập hơn 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người dân còn thu hoạch thêm từ các cây trồng trên đất rừng như sắn, đậu... đạt hơn 2.163 tấn/năm.

Những năm qua, chính quyền xã Tam Anh Bắc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ nông dân giống đậu, sắn... và phân bón; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và cách lựa chọn cây giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương để phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Lý – Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc cho biết, hiện nay nhiều diện tích đất rừng trên địa bàn xã thuộc diện dự án quy hoạch, xây dựng như khu chứa nước Trường Đồng, đường cao tốc nối Khu công nghiệp Việt - Hàn và Chu Lai, khu nghĩa trang nhân dân xã Tam Anh Bắc... "Vì vậy, diện tích trồng keo trên đất rừng đã giảm đi đáng kể. Diện tích đất rừng còn lại đa số là không có nước tưới, khô cằn và bạc màu nên người dân đã chủ động chuyển đổi các diện tích trồng keo kém hiệu quả sang trồng đậu, sắn, cây ăn quả..." - ông Lý chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân Tam Anh Bắc nâng cao thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO