Nông Sơn cần 40 tấn lúa giống hỗ trợ nông dân sản xuất vụ hè thu

NGUYỄN SỰ 07/04/2022 08:47

(QNO) - Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn huyện Nông Sơn cho hay, đợt mưa to kèm theo gió mạnh kéo dài vừa qua khiến lĩnh vực nông nghiệp của địa phương bị thiệt hại khá lớn.

Nhiều diện tích dưa hấu ở Nông Sơn bị hư hại do mưa lớn kéo dài. Ảnh: PV
Nhiều diện tích dưa hấu ở Nông Sơn bị hư hại do mưa lớn kéo dài. Ảnh: PV

Theo ông Trần Thiện Thắng, số liệu thống kê mới nhất cho thấy, trên địa bàn 6 xã của Nông Sơn có tổng cộng 181,5ha lúa, 44ha bắp, 9,5ha đậu phụng, 8ha dưa hấu và nhiều diện tích hoa màu khác ngã đổ, ngập úng nghiêm trọng, dẫn đến bị hư hại 30 - 70%. Ước tính tổng giá trị thiệt hại đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp xấp xỉ 6 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương tích cực vận động, hỗ trợ nông dân thu hoạch được 35ha lúa và 5ha đậu phụng bị ngã đổ, ngập úng nhằm hạn chế thiệt hại.
Những ngày qua, nông dân xã Quế Lâm (Nông Sơn) tập trung thu hái dưa hấu bán để vớt vát lại vốn đầu tư. Ảnh: PV
Nông dân xã Quế Lâm (Nông Sơn) tập trung thu hái dưa hấu bán vớt vát lại vốn đầu tư. Ảnh: PV

Ông Trần Thiện Thắng cho biết, huyện Nông Sơn đã đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí để mua 40 tấn lúa giống và 2 tấn bắp giống cấp phát cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nhằm có điều kiện triển khai sản xuất vụ hè thu 2022 vào tháng 5 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn cần 40 tấn lúa giống hỗ trợ nông dân sản xuất vụ hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO