Núi Thành chống hạn cứu lúa hè thu

VĂN PHIN 08/06/2021 14:46

(QNO) - Nhiều diện tích lúa vụ hè thu ở huyện Núi Thành khô nước, nông dân đang tập trung chống hạn cứu lúa ngay từ đầu vụ.

Chống hạn ở Núi Thành. Ảnh: TRÚC VĂN
Nông dân Núi Thành bơm nước chống hạn cho lúa. Ảnh: TRÚC VĂN

Tại các cánh đồng Bàu Tăm, Trà Bé ở xã Tam Xuân 1, nhiều trà lúa hè thu đang giai đoạn phát triển mạ, đẻ nhánh bị khô nước. Nông dân khẩn trương dùng máy bơm dầu, mô tơ điện bơm nước cứu lúa.

Ông Nguyễn Đăng Tiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1 cho biết, vụ hè thu này toàn xã sạ cấy 410ha lúa. Mặc dù có sự điều tiết nguồn nước hợp lý, nhưng một số trà lúa cuối kênh Phú Ninh và lúa sạ muộn khoảng hơn 20ha bị thiếu nước do nắng hạn kéo dài, lượng mưa hầu như không có.

“Địa phương đang tích cực vận động nông dân áp dụng các biện pháp chống hạn cho lúa ngay từ đầu vụ như đóng giếng lấy nước, tận dụng ao mội tát nước vào ruộng...” - ông Tiền nói.

Tại xã Tam Nghĩa, ông Nguyễn Văn Hùng - cán bộ phụ trách nông nghiệp xã cho biết, cánh đồng Tịch Tây với hơn 20ha đang bị khô nước và đến thời điểm này nông dân vẫn chưa thể gieo sạ lúa hè thu.

Xã Tam Nghĩa thực hiện nhiều biện pháp chống hạn như nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, tận dụng ao mội nhưng vẫn không đủ nguồn nước cho sản xuất cây lúa. Đến nay toàn xã mới sạ được 180ha trên tổng diện tích theo kế hoạch là 300ha.

Sáng nay 8.6, ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành thông tin, đến thời điểm này toàn huyện gieo sạ được khoảng 80% trong tổng diện tích 3.400ha. Nhìn chung nông dân sạ cấy đúng lịch thời vụ. Lúa trà đầu đang giai đoạn mạ, đẻ nhánh.

Tuy nhiên theo ông Linh, do áp lực nước tưới đầu vụ và lượng mưa ít nên một số diện tích lúa cuối kênh bị khô hạn. Huyện đang chỉ đạo các địa phương gieo sạ hết diện tích lúa vụ hè thu và áp dụng các biện pháp chống hạn ngay từ đầu vụ bằng nhiều biện pháp.

Dự báo vụ hè thu năm nay thời tiết tiếp tục nắng nóng. Tình hình khô hạn trên cây lúa ngày càng có chiều hướng gia tăng. Theo ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, UBND huyện đã đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam, Phòng NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tiếp tục phổ biến rộng rãi đến nông dân và các đơn vị dùng nước thực hiện nhiều biện pháp công trình, phi công trình trong công tác chống hạn.

Cụ thể, phối kết hợp tốt với các cụm thủy nông và chi nhánh thủy lợi. Vận động nông dân sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức dùng nước và thủy nông viên trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, củng cố ngay các tổ chức thủy nông cơ sở còn yếu kém.

Nông dân tiếp tục phát dọn và nạo vét các tuyến kênh nội đồng vào giữa vụ để đảm bảo tải nước tốt, chia sẻ khó khăn với đơn vị cấp nước trong tình hình nắng hạn. Thực hiện ngăn các kênh tiêu nội đồng làm nhiều đoạn để nâng cao mực nước ngầm trong đất, tận dụng lượng nước bồi quy này tưới cho các chân ruộng thấp; chủ động lắp đặt máy bơm gia đình để bơm nước hồi quy, ao hồ nhỏ nhằm chống hạn cho lúa.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Núi Thành chống hạn cứu lúa hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO