Phòng chống dịch tả heo châu Phi: Phú Ninh, Núi Thành gặp khó

NH.PHƯƠNG - V.PHIN 06/06/2019 15:09

Công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi tại Phú Ninh, Núi Thành đang bị động, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch trên diện rộng.

Ngành chức năng huyện Phú Ninh đưa heo nhiễm bệnh đi tiêu hủy. Ảnh: V.S
Ngành chức năng huyện Phú Ninh đưa heo nhiễm bệnh đi tiêu hủy. Ảnh: V.S

Ông Võ Thanh Anh - Trưởng phòng NN&PTNT Phú Ninh cho biết, tính đến 16 giờ chiều qua 4.6, ngành chức năng của huyện cùng chính quyền 2 xã Tam An và Tam Lộc đã tiến hành tiêu hủy tổng cộng 68 con heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi.

Theo ông Anh, qua điều tra tại ổ dịch đầu tiên xuất hiện trên đàn heo của ông Phan Văn Đức ở thôn An Mỹ (xã Tam An) cho thấy, xung quanh nhà ông Đức có nhiều hộ làm nghề giết mổ heo và nhiều quầy bán thịt heo. Còn đối với ổ dịch tại nhà bà Nguyễn Thị Phúc ở thôn An Thọ (xã Tam An), nguồn thức ăn chủ yếu được lấy từ các nhà trọ và tại khu công nghiệp Tam Thăng (Tam Kỳ) về đổ cho heo ăn. Về nguyên nhân xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi ở 2 thôn Tây Lộc và Đại Quý thuộc xã Tam Lộc thì hiện nay các đơn vị liên quan đang tìm hiểu.

Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh, ngoài những nguyên nhân trên thì thời gian qua công tác phòng chống dịch ở địa phương còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Theo đó, chính quyền các xã, thị trấn tuy có triển khai công tác phòng chống dịch nhưng chưa thực sự tập trung, quyết liệt. Một số nội dung, lĩnh vực còn lơ là như thành lập các đội xung kích, tổ liên ngành, chuẩn bị các trang thiết bị, bãi tiêu hủy gia súc… dẫn đến bị động, lúng túng trong khâu phòng chống dịch.

Trong khi đó, việc kiểm soát giết mổ động vật nói chung và heo nói riêng do cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện trực tiếp thực hiện vào ban đêm (từ 1 - 5 giờ sáng), thời gian xuyên suốt kể cả ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần nên không đủ nhân lực phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, hoạt động mua bán và vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Phú Ninh rất khó kiểm soát vì huyện có các xã là nơi có trục quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua dẫn tới nguy cơ dễ lây lan mầm bệnh từ những vùng có dịch.

Ngoài ra, việc xây dựng cơ sở giết mổ tập trung tại xã Tam Dân chậm trễ cũng gây ảnh hưởng lớn đến công tác kiểm soát, quản lý giết mổ tại các xã gồm Tam Dân, Tam Thái, Tam Đại, Tam Vinh. Không chỉ vậy, công tác thú y tại một số địa phương của Phú Ninh còn gặp nhiều khó khăn vì cán bộ thú y của các xã, thị trấn là bán chuyên trách, chế độ thấp nên một số người muốn nghỉ việc, từ đó ảnh hưởng đến khâu tham mưu phòng chống dịch.

Trong diễn biến liên quan, tính đến chiều 5.6, huyện Núi Thành đã phát hiện và tiêu hủy 110 con lợn mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, với tổng trọng lượng 8.791kg heo hơi tại xã Tam Mỹ Tây và Tam Mỹ Đông.

Trước đó, vào ngày 31.5, thú y xã Tam Mỹ Tây phát hiện 4 con heo đầu tiên của hộ ông Lê Văn An (thôn Trung Lương) bị bệnh và đến ngày 1.6.2019, qua xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng IV phát hiện 2/2 mẫu dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF) trên mẫu xét nghiệm. Tiếp đó, tại hộ  bà Nguyễn Thị Sinh (thôn Đa Phú 1, xã Tam Mỹ Đông), trong hai ngày 3 và 4.6 đã phát hiện và tiêu hủy 105 con heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi (với tổng trọng lượng 8.622kg).

Hiện tại, tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa Núi Thành diễn biến phức tạp. Chiều 4.6, UBND huyện Núi Thành đã ban hành quyết định về việc công bố bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông kể từ ngày 31.5.2019; đồng thời triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn toàn huyện.

Nông Sơn và Điện Bàn cấp phát cho cấp xã hơn 1.400 lít hóa chất sát trùng

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam vào chiều qua 5.6, ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT Nông Sơn cho hay, hiện nay trên địa bàn 7 xã của huyện có tổng cộng 5.145 con heo các loại. Ngay sau khi tiến hành tiêu hủy khẩn cấp 35 con heo (33 heo thịt, 2 heo nái) của 1 hộ dân ở thôn Trung Yên thuộc xã Sơn Viên 3 ngày nay ngành liên quan của huyện và chính quyền xã Sơn Viên đã siết chặt khâu kiểm soát việc vận chuyển heo ra vào vùng dịch. Cùng với đó, UBND huyện Nông Sơn chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện khẩn trương phân bổ 410 lít hóa chất cho UBND 7 xã để triển khai công tác vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng trên phạm vi rộng. Ông Nguyễn Chánh Thiện - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Điện Bàn cho biết, tính đến 15 giờ 30 phút chiều qua 5.6 trên địa bàn thị xã đã có 5 xã, phường bị ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi, gồm: Điện Minh, Điện Thắng Nam, Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc. Trong những ngày qua, đơn vị đã phân bổ 1.000 lít hóa chất cho 20 xã, phường để duy trì thường xuyên khâu phun tiêu độc khử trùng. Hôm nay 6.6, thị xã Điện Bàn sẽ tiếp nhận thêm nguồn hóa chất do tỉnh chi viện và sẽ nhanh chóng cấp phát cho các địa phương. (NHÃ PHƯƠNG)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phòng chống dịch tả heo châu Phi: Phú Ninh, Núi Thành gặp khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO