Sau đợt mưa dị thường, nhiều cánh đồng dưa ở Phú Ninh bị hư hại nặng

MỸ LINH 07/04/2022 10:33

(QNO) - Nhiều cánh đồng dưa hấu ở các xã Tam Vinh, Tam Phước, thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh) đang trong tình trạng héo lá, quả nằm phơi nắng trong khi hầu hết ruộng dưa còn hơn nửa tháng mới đến ngày thu hoạch.

Phần lớn ruộng dưa ở Phú Ninh bị héo lá, khô dây, trơ quả khi gặp nắng to sau đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: M.L
Phần lớn ruộng dưa ở Phú Ninh bị héo lá, khô dây, trơ quả khi gặp nắng to sau đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: M.L

Ngồi thẩn thờ nhìn đám dưa héo khô, ông Đỗ Xuân Bình (thị trấn Phú Thịnh) xót xa: “Mất trắng rồi con ơi, còn nửa tháng nữa mới đến ngày bán, dưa đang trong độ lớn nhanh nhất mà giờ héo queo hết dây, phơi trái thế này thì chỉ có bỏ thôi, không có cách nào cứu được”.

Ông Đỗ Xuân Bình thẩn thờ nhìn đám dưa chưa đến ngày bán nhưng đã héo khô. Ảnh: M.L
Ông Đỗ Xuân Bình thẩn thờ nhìn đám dưa chưa đến ngày bán nhưng đã héo khô. Ảnh: M.L

Theo ông Bình, do đợt mưa lớn trái mùa vừa qua làm nhiều ruộng dưa bị ứ nước, trời tạnh ráo mới tươi tỉnh trở lại thì gặp ngay nắng to nên dây dưa “ngủ” hết. Mới sáng còn thấy lá tươi trở lại thì nắng lên đã ủ rũ cả.

“Nếu không gặp mưa, tầm nửa tháng nữa tôi đã thu hoạch rồi, dưa năm nay được trái, hy vọng bán có lời để bù vào chi phí phân bón, bạc phủ dưa, hệ thống phun nước nhỏ giọt... Nhưng giờ hơn 6 sào dưa đều bị héo hết, trơ trái dưới cái nắng gắt thế này thì không có cách nào cứu nổi” - ông Bình nói.

Dây dưa khô héo không đủ sức nuôi quả khi còn nhiều ngày nữa mới đến thời điểm thu hoạch. Ảnh: M.L
Dây dưa khô héo không đủ sức nuôi quả khi còn nhiều ngày nữa mới đến thời điểm thu hoạch. Ảnh: M.L

Cánh đồng thôn Cẩm Khê (xã Tam Phước) cũng không khá hơn khi hầu hết dưa đều bị héo lá, khô dây, trơ quả. Nhiều đám bị ngâm nước, chỉ còn bạc và trái. Nhiều trái đã bị lên nấm, hư hỏng.

Ông Phạm Tuất (thôn Cẩm Khê) với khuôn mặt phờ phạc sau nhiều ngày cứu dưa. Vụ đông xuân, gia đình ông trồng hơn 7 sào dưa thì nay chỉ có 2,5 sào hy vọng có thể bán được, còn lại phải phá bỏ khi dưa còn đang cho trái non.

Ông Bình cố gắng lấy lá che từng quả dưa mong vớt vát lại phần vốn. Ảnh: M.L
Ông Bình cố gắng lấy lá che từng quả dưa mong vớt vát lại phần vốn. Ảnh: M.L

“Mưa lớn, hai vợ chồng lắp máy bơm từ 8 giờ sáng hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau mà nước vẫn đầy, đành ngậm ngùi nhìn dưa bị hư hỏng. Mặc dù đang ở giai đoạn trái nhỏ nhưng nước mưa tràn qua thì dưa không thể phát triển được nữa. Giờ đành phải phá bỏ chứ không thể tốn thêm công sức, chi phí phân bón mà không hi vọng kết quả” - ông Tuất cho biết.

Gần 5 sào dưa đang cho trái non của ông Phạm Tuất đành phải cắt bỏ do mưa lớn làm hư hại. Ảnh: M.L
Gần 5 sào dưa đang cho trái non của ông Phạm Tuất đành phải cắt bỏ do mưa lớn làm hư hại. Ảnh: M.L

Nhìn những đám dưa héo dây, trái bị nấm, hư hỏng, nhiều nông dân trồng dưa không muốn ra đồng. “Giờ phải phá bỏ hết rồi làm dưa gang, không thì bỏ đất trống chứ không dám làm lại dưa hấu nữa. Giá phân bón tăng cao gấp 2 - 3 lần so với năm trước, gia đình tôi đã đầu tư vào nhiều mà gặp thời tiết bất thường, vụ này đã thất bại nên không dám làm tiếp” - ông Tuất chia sẻ.

Gần 2 tháng bỏ công sức chăm sóc từng dây dưa, chọn từng quả, ngày đêm bám với dưa, gần đến ngày thu hoạch thì công sức, vốn liếng của nhiều nông dân Phú Ninh trôi sông đổ biển, ai cũng xót xa.

Nhiều ruộng dưa bị ngập nước, dây đã khô héo, quả nấm thối. Ảnh: M.L
Nhiều ruộng dưa bị ngập nước, dây đã khô héo, quả nấm thối. Ảnh: M.L

Ông Vũ Thạch Anh - Chủ tịch UBND xã Tam Phước cho biết, đợt mưa trái mùa vừa qua khiến địa phương thiệt hại hơn 100ha dưa hấu, 10ha lúa, 2ha hoa màu bị đổ ngã. Mặc dù địa phương đã có khuyến cáo về tình hình dịch bệnh, giá vật tư tăng cao, bà con đã giảm diện tích trồng dưa nhưng vẫn chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của thời tiết bất thường.

Một quá dưa bị thối do bị ngâm trong nước. Ảnh: M.L
Một quá dưa bị thối do bị ngâm trong nước. Ảnh: M.L

Vụ đông xuân năm nay, toàn huyện Phú Ninh sản xuất khoảng 400ha dưa hấu tập trung ở các xã như Tam Vinh, Tam Phước, Tam Lộc, Tam Thành,... Trung bình mỗi năm, năng suất dưa hấu của toàn huyện đạt khoảng 27 tấn/ha.

[CLIP] - Nhiều ruộng dưa bị héo lá, khô dây, quả hư hỏng sau đợt mưa lớn vừa qua:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sau đợt mưa dị thường, nhiều cánh đồng dưa ở Phú Ninh bị hư hại nặng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO