Tây Giang trồng thí điểm thành công 2ha sâm Bố Chính

ĐÌNH HIỆP 04/08/2021 15:06

(QNO) - Tây Giang trồng thí điểm thành công 2ha sâm Bố Chính tại xã A Tiêng. Đây là loài dược liệu có hoa, thuộc họ cẩm quỳ, là loại sâm hoang dã bản địa của Việt Nam. Sâm Bố Chính có dược tính rất cao, tương đương nhân sâm Hàn Quốc.

 
Cây sâm Bố Chính sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Đ.H 

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tây Giang cùng chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các hộ dân cách trồng, chăm sóc, bảo quản đảm bảo hiệu quả kinh tế. Mục tiêu nhằm đa dạng hóa các loại cây trồng trên địa bàn, tiến tới thay thế dần các loại cây trồng có năng suất và giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn.

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tây Giang nhân giống thành công cây sâm Bố Chính. Ảnh Đ.H
Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tây Giang nhân giống thành công cây sâm Bố Chính. Ảnh Đ.H

Mô hình được triển khai hơn 3 năm với 7 hộ tham gia. Hiện nay 15 nghìn cây sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao do thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang trồng thí điểm thành công 2ha sâm Bố Chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO