Thăng Bình khuyến khích nông dân nuôi bò lai

HỒNG NĂM - MINH TÂN 18/03/2022 07:16

Thời gian qua, nhiều hộ chăn nuôi bò trên địa bàn huyện Thăng Bình đã mạnh dạn đầu tư làm chuồng trại kiên cố, chuyển từ nuôi bò vàng sang nuôi bò lai, cho hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi bò vỗ béo của ông Nguyễn Ba cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.N
Mô hình nuôi bò vỗ béo của ông Nguyễn Ba cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.N

Trước đây, bà Võ Thị Thủy (xã Bình Quý, Thăng Bình) nuôi bò cái sinh sản theo kiểu thả rông ra ngoài đồng, khi đến chu kỳ sinh sản bò tự thụ tinh, vì vậy tỷ lệ đậu thai không cao. Vì thụ tinh với bò vàng nên khi bò con ra đời rất nhỏ, nuôi lâu lớn, hiệu quả kinh tế thấp.

Đầu năm 2021, bà chuyển sang nuôi nhốt. Khi bò đến chu kỳ sinh sản bà Thủy báo cho thú y viên đến trực tiếp phối giống bò 3B, vừa chọn được giống của bò con khi sinh ra và tỷ lệ đậu thai cao hơn. Bà Thủy cho biết, bò cái vàng có ưu điểm là tạp ăn, mén đẻ, kháng bệnh tốt; bò 3B thì có thể hình to, cao. Khi phối giống bò 3B với bò cái vàng thì bò con sinh ra to, khỏe hơn, nuôi nhanh lớn.

“Với giá thị trường hiện nay, khi bò con lai 3B ra đời, nuôi từ 10 đến 12 tháng là bán được khoảng 20 triệu đồng, cao hơn so với bò vàng” – bà Thủy nói.

Cũng chọn nuôi bò lai 3B, nhưng ông Nguyễn Ba (xã Bình Lãnh, Thăng Bình) lại chọn nuôi bò vỗ béo. Tháng 5.2020, sau khi tham quan một số mô hình nuôi bò lai trên địa bàn huyện, ông Ba về đầu tư hơn 300 triệu đồng làm chuồng trại kiên cố và mua 10 bò con 3B về nuôi vỗ béo. Ông cho biết, nuôi bò lai 3B vỗ béo cho hiệu quả kinh tế cao và khỏe hơn làm ruộng.

“Mỗi lứa như vậy tôi nuôi 10 con, mỗi con khi mua về có giá dao động từ 20 đến 25 triệu đồng, nuôi vỗ béo từ 8 đến 10 tháng là có thể bán được từ 40 đến 45 triệu đồng/con” - ông Ba nói.

Ông Nguyễn Xuân Bảy – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Thăng Bình cho biết, những năm gần đây nhiều hộ chăn nuôi bò trên địa bàn huyện đã chuyển từ chăn nuôi bò vàng sang nuôi bò lai cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Để giúp người dân chuyển sang nuôi bò lai, thời gian qua, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Thăng Bình đã hỗ trợ 4.000 liều tinh bò 3B, Brahman cho người chăn nuôi; cấp 3 bình chứa ni tơ công tác 3,15 lít cho các xã Bình Nguyên, Bình Chánh, Bình Phục; 1.500 lít ni tơ lỏng và 10 súng bắn tinh cho cán bộ dẫn tinh viên để thực hiện việc phối giống.

Hiện nay, huyện Thăng Bình có tổng đàn bò là 16.740 con, trong đó bò lai chiếm trên 80% tổng đàn. Khi nuôi bò lai, người dân đã thay đổi phương thức chăn nuôi, chuyển từ chăn nuôi thả rông sang nuôi nhốt với quy mô lớn hơn. Đây là nền tảng cho việc thực hiện chương trình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao theo chuỗi liên kết nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm khi cung cấp ra thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình khuyến khích nông dân nuôi bò lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO