Thăng Bình tập trung cho vụ hè thu

MINH TÂN 21/05/2021 15:05

(QNO) - Vụ hè thu này nông dân Thăng Bình sẽ xuống giống 7.100ha lúa. Ngành nông nghiệp huyện đang tích cực triển khai nhiều biện pháp giúp nông dân sản xuất được thuận lợi.

Khẩn trương thi công kênh N22-1, phục vụ nước tưới vụ hè thu. Ảnh: MT
Khẩn trương thi công kênh N22-1 phục vụ nước tưới vụ hè thu. Ảnh: M.T

Ông Hồ Ngọc Quảng - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Thăng Bình cho biết, trung tâm đã ban hành các thông báo hướng dẫn sản xuất cụ thể đến nông dân thông qua hệ thống loa truyền thanh của 22 xã, thị trấn. Trong đó tập trung hướng dẫn cày ải, phơi ruộng, nạo vét kênh mương trước khi nước tưới về. Đối với chân ruộng trũng chua phèn, nhiễm mặn, nông dân tăng cường bón vôi trước khi sạ ít nhất 7 - 10 ngày.

Canh tác gần 1ha lúa tại cánh đồng thôn Hiền Lương (xã Bình Giang), những ngày qua ông Nguyễn Văn Hùng cày ải xong và phơi đất. Theo kinh nghiệm của ông Hùng, việc cày ải này vừa có tác dụng hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển vụ, vừa giúp cải tạo đất, phân hủy xác hữu cơ, gốc rạ... từ đó giúp cây lúa giữ được nước, hấp thụ chất dinh dưỡng và phát triển tốt hơn.

Ông Bùi Văn Hải - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình cho biết, xác định vụ hè thu này rất khó khăn cho công tác tưới, ngay từ cuối vụ đông xuân vừa qua, chi nhánh đã triển khai kế hoạch sửa chữa, nạo vét, khơi thông 180km kênh do chi nhánh quản lý. Đến nay đã sửa chữa, tu bổ xong, đảm bảo nhận nước từ Phú Ninh để nông dân xuống giống đúng lịch thời vụ.

Riêng tuyến kênh N22-1 dài 12km thuộc địa phận các xã Bình Nguyên, Bình Giang (Thăng Bình) và xã Quế Phú, thị trấn Hương An (Quế Sơn), Chi nhánh thủy lợi Thăng Bình đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam thi công làm mới để phục vụ tưới cho các địa phương này.

“Đợt này, kênh N22-1 được làm mới 9,5km với tổng kinh phí 16,3 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới trong dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” do Sở NN&PTNN làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, kênh N22-1 dẫn nước phục vụ tưới cho hơn 430ha tại 4 xã, thị trấn nói trên. Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước ngày 30.5 và mở nước từ 1.6.2021 cho nông dân gieo sạ” - ông Bùi Văn Hải cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, huyện chỉ đạo Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình xây dựng phương án điều tiết nước tưới, phương án chống hạn ngay từ đầu vụ hè thu và phù hợp với từng cánh đồng. Ngoài ra, các địa phương phải hướng dẫn nông dân sản xuất đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống của Sở NN&PTNT đã ban hành.

“Vụ hè thu chỉ sử dụng giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày. Nông dân phải sạ cùng trà, cùng loại giống trên từng cánh đồng để dễ áp dụng biện pháp tưới nước tiết kiệm, dễ chăm sóc, thu hoạch và hạn chế sâu bệnh gây hại. Riêng xã Bình Nguyên và Bình Giang do nâng cấp kênh N22-1 nên sẽ gieo sạ ngay sau khi có nước và kết thúc trước ngày 15.6, sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày để thu hoạch xong trước 10.9.2021” - ông Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh.

Vụ sản xuất đông xuân 2020 - 2021 tại Thăng Bình kết thúc thắng lợi. Năng suất và sản lượng nhiều loại cây trồng đạt cao hơn cùng kỳ các năm. Trong đó cây lúa năng suất ước đạt 62,4 tạ/ha, tăng 3,3 tạ/ha so với vụ đông xuân 2019 - 2020; năng suất bắp, đậu phụng cũng tăng 2 - 2,9 tạ/ha.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình tập trung cho vụ hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO