Thực hiện đồng bộ giải pháp để tạo chuyển biến mạnh mẽ cho “tam nông”

MAI NHI 13/01/2023 16:39

(QNO) - Hôm nay 13/1, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Ảnh: M.N
Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Ảnh: M.N

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, năm 2022 ngành nông nghiệp - nông thôn triển khai kế hoạch trong điều kiện thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong đó, thiên tai, dịch bệnh và xung đột quân sự giữa Nga - Ukrainne... đã tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng giá vật tư đầu vào và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, hoạt động xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông - lâm - thủy sản.

Tuy nhiên, được sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành đã bám sát thực tiễn, nỗ lực vượt khó vươn lên, quyết liệt hành động với các giải pháp cơ cấu lại ngành, đổi mới mô hình tăng trưởng, khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội. Vì vậy, năm 2022 ngành vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá cao, toàn diện, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức Chính phủ giao.

Quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu cần phải đảm bảo phù hợp và xứng tầm. Ảnh: M.N
Quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu cần phải đảm bảo phù hợp và xứng tầm. Ảnh: M.N

“Theo thống kê, năm 2022 giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của cả nước đạt 3,36%, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây; kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021; thặng dư thương mại hơn 8,5 tỷ USD, chiếm hơn 75% tổng giá trị xuất siêu của toàn nền kinh tế…” - ông Lê Minh Hoan thông tin.

Còn tại Quảng Nam, theo báo cáo của Sở NN&PTNT, năm 2022 giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 15.130 tỷ đồng, tăng 2,46% so với năm 2021. Trong đó, nông nghiệp đạt 8.986 tỷ đồng (tăng 2,31%), lâm nghiệp đạt 1.731 tỷ đồng (tăng 5,5%), thủy sản đạt 4.413 tỷ đồng (tăng 1,63%).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực rất lớn của các ngành liên quan ở trung ương, chính quyền các cấp và đánh giá cao thành quả ngành nông nghiệp cả nước trong năm 2022. Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại của ngành nông nghiệp trong năm qua như tăng trưởng chưa bền vững; kiểm soát thẻ vàng IUU chưa dứt điểm; một số cơ chế, chính sách chưa sát thực tiễn; ứng dụng khoa học công nghệ chưa nhiều; còn chênh lệch về chất lượng phát triển nông thôn mới và sản phẩm OCOP; thu nhập cho lao động ngành nông nghiệp chưa cao...

Tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và OCOP để mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: M.N
Tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và OCOP để mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: M.N

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành ở trung ương và chính quyền các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho lĩnh vực “tam nông” trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó, những vấn đề cần lưu ý là việc xây dựng thương hiệu phải làm ngay sau khi quy hoạch; quy hoạch vùng nguyên liệu cần phù hợp, xứng tầm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

“Về hoạt động xúc tiến thương mại, ngành nông nghiệp phải chủ động, tích cực hội nhập quốc tế theo hướng sâu rộng, hiệu quả; phải chủ động tìm đến các thị trường. Muốn làm được điều này, Bộ NN&PTNT phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao để tìm thêm những thị trường tiêu thụ mới” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng lưu ý, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn và thực chất hơn. Cạnh đó, các địa phương phải chủ động phối hợp với Bộ NN&PTNT thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao năng suất lao động, gia tăng thu nhập cho người nông dân...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thực hiện đồng bộ giải pháp để tạo chuyển biến mạnh mẽ cho “tam nông”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO