Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - nông thôn

MAI NHI 22/11/2022 14:44

(QNO) - Sáng nay 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp - nông thôn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.N

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, năm 2022 nông dân trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố sản xuất tổng cộng 145.000ha cây hằng năm. Trong đó, diện tích canh tác cây lương thực có hạt 94.749ha (gồm 83.200ha lúa, 11.549ha bắp) và tổng sản lượng đạt 491.900 tấn, giảm 26.900 tấn so với năm 2021. Ngoài ra, sản lượng đậu phụng cũng chỉ đạt 23.500 tấn, giảm 1.300 tấn so với năm ngoái.

Ngành chuyên môn nhận định, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là thời tiết diễn biến quá bất thường, nhất là trong vụ đông xuân 2021 - 2022 xảy ra đợt mưa to trái mùa khiến nhiều diện tích lúa và các loại cây trồng cạn chủ lực bị ngã đổ, ngập úng, hư thối nghiêm trọng.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2022 đến nay, các loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục, cúm gia cầm khiến 19.544 con heo, trâu, bò, gà, vịt... bị nhiễm bệnh, chết, phải tiêu hủy bắt buộc.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh diễn ra sáng nay 22/11. Ảnh: M.N
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: M.N

Theo mục tiêu đặt ra, năm 2023 tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm trên toàn tỉnh là 145.000ha. Trong đó, diện tích cây lương thực có hạt khoảng 95.000ha và tổng sản lượng đạt 505.000 tấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, để chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp mang lại thành công lớn, thời gian tới cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, ngành liên quan và chính quyền các cấp tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn. Đồng thời phải xác định rõ loại cây trồng, con vật nuôi chủ lực ở từng vùng, địa phương để từ đó có hướng đầu tư phát triển phù hợp với lợi thế, nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mưa lũ trái mùa bất ngờ xảy ra hồi cuối tháng 3/2022 khiến nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng, hư thối. Ảnh: M.N
Mưa lũ trái mùa hồi cuối tháng 3/2022 khiến nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng, hư thối. Ảnh: M.N

Đồng chí Hồ Quang Bửu cũng đề nghị ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương tích cực phối hợp rà soát, đánh giá việc xây dựng và hiệu quả hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng. Trên cơ sở đó, sớm có giải pháp khắc phục những khó khăn, tiếp tục nhân rộng mô hình này.

Ngoài ra, tập trung thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp; chú trọng đẩy mạnh nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; quan tâm hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - nông thôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO