Tiên Phước thất thu măng cụt

NGUYỄN HƯNG 08/11/2022 04:31

Đợt thiên tai, bão lũ vừa qua khiến hàng chục héc ta cây măng cụt trên địa bàn xã Tiên Mỹ (Tiên Phước) đang trong giai đoạn ra quả bị ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái. Các chủ vườn đang thực hiện nhiều biện pháp để khôi phục loại cây đặc sản xứ Tiên này.

Nông dân Tiên Mỹ bắt đầu thu hoạch quả măng cụt. Ảnh: N.HƯNG
Nông dân Tiên Mỹ bắt đầu thu hoạch quả măng cụt. Ảnh: N.HƯNG

Nhận thấy cây măng cụt mang lại thu nhập cao, những năm gần đây, nhiều hộ dân xã Tiên Mỹ đã đầu tư vào loại cây này. Toàn xã Tiên Mỹ hiện có khoảng 45ha măng cụt, nhiều vườn đã trồng lâu năm.

Bình quân mỗi cây măng cụt tạo nguồn thu hơn 2 triệu đồng/vụ. Thế nhưng, sau cơn bão số 4 vừa qua, rất nhiều cây măng cụt ở xã Tiên Mỹ bị khô cành, rụng lá, quả bị nám vỏ, chai sượng ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng trái; một số cây không bị ảnh hưởng trực tiếp của gió bão cũng cho năng suất thấp.

Khu vườn của gia đình ông Đồng Thanh Cường (thôn Mỹ Thượng Tây, Tiên Mỹ) có khoảng 40 cây măng cụt hơn 20 năm tuổi đang cho quả. Trước đây, mỗi vụ gia đình thu về khoảng 80 triệu đồng từ việc bán quả măng cụt. Tuy nhiên mưa bão thời gian qua đã khiến 10 cây măng cụt bị trốc gốc, gãy đổ và năng suất thấp.

“Sau những trận bão, tôi đã cố gắng chăm sóc, bón phân, tỉa cành giúp cây phát triển xanh tốt trở lại, tuy nhiên năng suất rất thấp. Vụ này vườn măng cụt nhà tôi bị thất thu lớn, chỉ đạt khoảng 100kg quả, bằng 1/8 trước đây” - ông Cường chia sẻ.

Ảnh: N.HƯNG
Ảnh: N.HƯNG

Khu vườn của ông Nguyễn Đức Hùng (thôn Trà Lai, Tiên Mỹ) có diện tích khoảng 12 sào, được trồng 50 cây măng cụt, trong đó 30 cây có tuổi đời từ 30 - 50 năm đang cho quả.

Trước đây, trung bình mỗi vụ gia đình thu về gần 1 tấn quả măng cụt, nhưng hai năm qua do ảnh hưởng của thiện tai khiến năng suất măng cụt đạt thấp, bằng khoảng 30% so với trước đây.

Không chỉ ở Tiên Mỹ mà sau đợt bão lũ, hàng trăm hộ dân dân trồng măng cụt trên địa bàn huyện Tiên Phước cũng rơi vào cảnh tương tự, cây măng cụt sau khi phục hồi tuy phát triển xanh tốt trở lại, nhưng năng suất thấp, một số vườn cây đang ra quả gặp gió bão, quả bị nám vỏ, chai sượng, hư hỏng.

Ông Ngô Minh Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Mỹ cho biết, hiện tại măng cụt đang bước vào giai đoạn cho thu hoạch. Mỗi ký măng cụt giá bán trên thị trường dao động từ 100 - 110 nghìn đồng. Để phát triển cây măng cụt, địa phương đã xây dựng dự án phát triển cây măng cụt giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2025 đạt diện tích 150ha, trở thành xã trọng điểm phát triển cây măng cụt của huyện…

“Sau trận bão vừa qua, Hội Nông dân xã Tiên Mỹ phối hợp với các hội, đoàn thể xuống hướng dẫn người dân tỉa cành, bón phân, chăm sóc phục hồi lại cây măng cụt. Tuy nhiên, do bị tác động của gió bão, cây măng cụt chưa thể một sớm một chiều hồi phục và cho năng suất cao” - ông Hòa chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiên Phước thất thu măng cụt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO