Vườn cây trái ở An Phú tan hoang sau bão

TR.NHAN - M.LINH 09/11/2020 18:32

(QNO) - Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề các vườn cây ăn quả tập trung, cây lâu năm tại phường An Phú (TP.Tam Kỳ).

Bưởi rụng trái hàng loạt do bão số 9. Ảnh: TR.NHAN
Bưởi rụng trái hàng loạt sau bão. Ảnh: TR.NHAN

Theo thống kê, toàn phường có 1ha cây ăn quả tập trung bị ngã đổ, hư hại hoàn toàn; 6ha cây trồng hằng năm bị thiệt hại 50 - 70%; 36ha cây trồng lâu năm, chủ yếu là keo lá tràm với mức độ thiệt hại 50 - 70%; gần 3.200 chậu hoa kiểng ngã đổ, hư hại 70% trở lên chiếm phần lớn; 11ha rau màu hư hại 30 - 70%.

Trong đó, hộ ông Nguyễn Thành Cương (khối phố Ngọc Nam) có diện tích thiệt hại nặng nề nhất. Ông Cương trồng 4.000m2 với gần 200 cây bưởi da xanh ruột đỏ, 25 gốc xoài 5 - 10 năm tuổi. Vườn bưởi trồng sau 3 - 5 năm đã cho quả sai, hứa hẹn vụ mùa bội thu vào dịp tết này. Song bão số 9 quét qua khiến vườn bưởi rụng trái toàn bộ. Nhiều cây bưởi to trồng 5 năm cũng bật gốc, ngã đổ; nhiều cây bị ảnh hưởng rễ có dấu hiệu vàng lá. Đối với 25 cây xoài lâu niên cũng bật gốc, gãy cành nhánh toàn bộ, có dấu hiệu chết rụi.

Xoài lâu năm bị gãy đổ, hư hại hoàn toàn. Ảnh: TR.NHAN
Những gốc xoài lâu năm bị gãy đổ, hư hại hoàn toàn. Ảnh: TR.NHAN

“Lẽ ra lứa quả tết này tôi bội thu nhưng chừ không có một trái. Số hư hại, trốc gốc, chết chiếm 40% số cây trong vườn. Công sức, vốn liếng đầu tư cải tạo vườn, thuê nhân công, phân bón, cây giống rất lớn” - ông Cương nói. Không chỉ ông Cương, nhiều hộ trồng bưởi lâu năm khác ở khối phố Ngọc Nam tuy không thiệt hại nặng về cây nhưng toàn bộ trái non, trái già đã bị hư hại sạch do bão.

Khối phố Ngọc Nam là khu vực đồi gò, địa hình cao ráo, không ngập lụt, phù hợp với việc trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây có múi. Ngọc Nam hiện có 15 hộ dân trồng cây ăn quả với khoảng 3ha tập trung, trong đó khoảng 2ha bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 9 với tỷ lệ 30 - 70%. Đây là diện tích cây ăn quả được chuyển đổi từ đất trồng keo kém hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vườn cây trái ở An Phú tan hoang sau bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO