Xây đê ngăn mặn ứng phó biến đổi khí hậu

VIỆT QUANG 10/06/2022 06:57

Nhiều công trình đê ngăn mặn ở huyện Thăng Bình được đầu tư nâng cấp nhằm phát huy hiệu quả ứng phó với tác động xấu của biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào đang được triển khai xây dựng. Ảnh: VIỆT QUANG
Dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào đang được triển khai xây dựng. Ảnh: VIỆT QUANG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh có chuyến kiểm tra và làm việc với ngành chức năng của huyện Thăng Bình về tiến độ triển khai dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư với kinh phí 50 tỷ đồng, từ nguồn vốn trung ương. Dự án nâng cấp tuyến đê nhằm ngăn triều, chống lũ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho hơn 8.000 hộ dân sinh sống trong khu vực; đồng thời bảo vệ hơn 150ha đất canh tác nông nghiệp, thủy sản, ổn định sản xuất, kết hợp phát triển hệ thống giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển.

Tuyến đê nói trên dài 2km, đang được thi công 1,4km đi qua xã Bình Đào. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu UBND huyện Thăng Bình phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, các sở, ngành liên quan giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất sạch để đẩy nhanh thi công 0,6km còn lại, sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đê.

Một tuyến đê ngăn mặn khác tại thôn Vân Tiên (xã Bình Đào) đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai cũng như chống nhiễm mặn cho các cánh đồng trồng lúa, hoa màu dọc 2 bên bờ sông Trường Giang.

Để khắc phục, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh đã trình Sở NN&PTNT thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp 668m tuyến đê ngăn mặn tại thôn Vân Tiên là công trình NN&PTNT cấp IV.

Ông Trần Văn Công - hộ dân canh tác nông nghiệp ở thôn Vân Tiên cho biết, do nước biển xâm nhập, đất bị nhiễm mặn, các vụ lúa sản xuất rất khó khăn, có vụ lúa chết gần hết phải gieo sạ nhiều lần, chi phí rất lớn lại tốn nhiều công sức.

Được biết ngành chức năng triển khai xây dựng tuyến đê ngăn mặn ở thôn Vân Tiên, ông Công rất vui mừng. “Người dân quê tôi mừng lắm, tuyến đê xây dựng sẽ giúp sản xuất bền vững hơn” - ông Công nói.

Ông Đoàn Thanh Khiết - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thăng Bình cho biết, tác động xấu của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán, xâm nhập mặn đã tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân.

Trước thực trạng này, bên cạnh các công trình đê ngăn mặn đã và đang triển khai, Thăng Bình chú trọng huy động nguồn lực để xây dựng thêm các công trình, dự án ứng phó, tạo cú hích cho sản xuất của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giảm thiểu diện tích đất hoang hóa trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây đê ngăn mặn ứng phó biến đổi khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO