Nông sản được mùa mất giá

VĂN SỰ 07/05/2013 07:42

Vụ đông xuân 2012-2013 nhiều loại cây trồng chủ lực đạt năng suất cao. Thế nhưng, hiện nay giá các mặt hàng nông sản trên thị trường liên tục giảm khiến nông dân gặp khó khăn.

Dù được mùa nhưng nông dân không vui vì giá lúa thương phẩm liên tục giảm mạnh.Ảnh: VĂN SỰ
Dù được mùa nhưng nông dân không vui vì giá lúa thương phẩm liên tục giảm mạnh.Ảnh: VĂN SỰ

Lúa thương phẩm rớt giá

Vụ đông xuân này, vợ chồng ông Ngô Quang Ngọc ở thôn Trung Vĩnh (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) làm 10 sào lúa, gieo sạ bằng loại giống dài ngày Xi23. Ông Ngọc cho biết, nhờ nguồn giống chất lượng cao, nước tưới dồi dào nên năng suất bình quân 1 sào đạt 350kg lúa khô, tăng 60kg so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. Chưa kịp mừng bởi mùa màng bội thu thì mấy ngày nay ông Ngọc lại lo lắng vì giá thu mua lúa thương phẩm trên thị trường liên tục giảm. Ông nói: “Nhờ năng suất tăng mạnh nên vụ ni tổng sản lượng lúa mà tôi thu về từ 10 sào ruộng khoảng 3,5 tấn khô. Để có tiền trả công thu hoạch, thanh toán khoản nợ mua phân bón, thuốc trừ sâu và trang trải cuộc sống gia đình, tôi quyết định bán bớt 2,5 tấn lúa khô. Thế nhưng, khi kêu các chủ buôn lớn đến nhà cân thì họ đưa ra mức giá quá thấp”.

Theo ông Ngọc, lúc chưa tiến hành gặt lúa đông xuân, bình quân 1kg lúa Xi23 thương phẩm có giá khoảng 6 nghìn đồng. Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng trở lại đây đã tụt xuống còn 5 nghìn đồng/kg.

Thu hoạch lúa. Ảnh: V.SỰ
Thu hoạch lúa. Ảnh: V.SỰ

Ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho hay, vụ đông xuân 2012-2013 nông dân trên địa bàn tỉnh tổ chức gieo sạ 43.108ha lúa, thu được ước khoảng 241.052 tấn, tăng 4.227 tấn so với vụ trước. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong tổng số 241.052 tấn lúa khô vừa gặt về thì hiện nay nông dân trên địa bàn tỉnh đang muốn bán ra 70% sản lượng, còn 30% sản lượng giữ lại xay gạo ăn cho đến khi thu hoạch vụ lúa hè thu 2013. Thế nhưng, khảo sát thị trường trong những ngày qua cho thấy, không chỉ giá lúa thuần Xi23 giảm mạnh mà khoảng 3 tuần trở lại đây giá nhiều loại lúa thương phẩm khác cũng đồng loạt giảm 20 - 25% khiến nhà nông gặp khó khăn.

Đến lượt đậu phụng và bắp

Vụ đông xuân 2012-2013, bà Trần Thị Thu Hiền ở thôn Hòa Nam (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) tỉa 4 sào đậu phụng trên những chân đất màu ven sông. Cuối tháng 4 dương lịch vừa rồi mỗi sào bà Hiền thu được khoảng 130kg đậu khô, tăng 30kg so với vụ trước. Vì cần tiền mua mấy con heo choai thả nuôi lại sau đợt dịch tai xanh nên cách đây vài ngày bà gọi tư thương đến nhà bán toàn bộ 520kg đậu phụng. Thế nhưng, giá đậu rớt thê thảm nên bà chần chừ. “Hồi ruộng đậu phụng của tôi mới già, trên thị trường bình quân 1kg đậu khô có giá 27 - 28 nghìn đồng. Vậy mà bây giờ tư thương cứ trả 21 - 22 nghìn đồng/kg. Làm 2 sào lúa chỉ đủ gạo ăn, muốn nuôi heo lại thì không còn cách nào khác là phải bán đậu, rứa mà chừ giá tụt dốc không phanh thiệt là khổ”.

Hiện nay, trên thị trường giá 1kg đậu phụng khô chỉ 21 - 22 nghìn đồng, giảm 6 - 7 nghìn đồng so với thời điểm đầu tháng 4.
Hiện nay, trên thị trường giá 1kg đậu phụng khô chỉ 21 - 22 nghìn đồng, giảm 6 - 7 nghìn đồng so với thời điểm đầu tháng 4.

Ông Phạm Đình Xuân – Phó phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, vụ này nông dân trên địa bàn huyện tổ chức canh tác 1.200ha đậu phụng. Nhờ hạt giống chất lượng và nhiều yếu tố thuận lợi khác nên năng suất bình quân đạt 25 tạ đậu khô/ha, tăng 3 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái. Ông Xuân nói: “Tuy đậu phụng rất được mùa, sản lượng đạt khá cao nhưng những ngày qua giá thu mua loại nông sản này trên thị trường liên tục giảm mạnh. Mặc dù giá rơi tự do nhưng vì quá cần tiền để tái đầu tư sản xuất vụ hè thu 2013 sắp tới nên rất nhiều gia đình phải bấm bụng xuất bán đậu phụng, đây là một thiệt thòi lớn đối với nhà nông”. Không riêng gì Duy Xuyên, nông dân trên địa bàn tỉnh cũng đang chịu thiệt thòi vì phải bán hàng chục nghìn tấn đậu phụng khô vừa thu hoạch. Theo ngành nông nghiệp, vụ đông xuân 2012-2013 nông dân toàn tỉnh cũng tổ chức gieo trồng 5.297ha bắp. Thống kê mới nhất cho thấy tổng sản lượng bắp thu về trong vụ này đạt 22.020 tấn. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường 1kg bắp lai khô chỉ có giá 5.900 đồng, giảm 600 đồng/kg so với cách đây chừng 1 tháng.

Hàng chục năm qua, cứ mỗi khi nông dân được mùa thì giá bán các loại nông sản chủ lực lại tụt giảm mạnh. Không biết đến khi nào nhà nông mới hết lận đận vì cái điệp khúc buồn này?

VĂN SỰ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông sản được mùa mất giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO