Nông Sơn kết nạp 33 đảng viên mới trong 9 tháng đầu năm

MINH THÔNG - MINH TÂM 09/10/2023 10:30

(QNO) - Sáng nay 9/10, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM THÔNG
Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm. Ảnh: TÂM THÔNG

Trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của Nông Sơn ước đạt 1.291 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước gần 60 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch tỉnh giao và 80% kế hoạch huyện giao. Đến nay có 4 xã về đích nông thôn mới; toàn huyện đạt bình quân 17,2 tiêu chí/xã.

Huyện thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; kiểm tra, giám sát công trình, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành và lập thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định. Đến 15/9/2023, tỷ lệ giải ngân đạt 36,5% kế hoạch.

Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được Huyện ủy Nông Sơn quan tâm thực hiện. Trong ảnh: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Lanh giữ chức vụ Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn.Ảnh: TÂM THÔNG
Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được Huyện ủy Nông Sơn quan tâm thực hiện. Trong ảnh: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Trung Phước giữ chức Trưởng phòng NN&PTNT huyện vào tháng 8/2023. Ảnh: TÂM THÔNG

Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 9 đảng viên. Trong 9 tháng qua kết nạp 33 đảng viên mới (đạt 110% kế hoạch tỉnh giao), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.281 đảng viên.

Dịp này, Huyện ủy Nông Sơn quán triệt một số văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030; kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn kết nạp 33 đảng viên mới trong 9 tháng đầu năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO