Nông Sơn tập trung sản xuất vụ hè thu

NGUYỄN SỰ 29/04/2022 05:13

Thời tiết cực đoan, dịch bệnh bùng phát khiến sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2021 – 2022 ở Nông Sơn gặp nhiều bất lợi. Hè thu 2022 đã cận kề, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương đang tập trung triển khai nhiều phần việc để mùa vụ mang lại thắng lợi.

Nông dân cắt sát gốc rạ và vệ sinh đồng ruộng trước khi cày phơi ải đất. Ảnh: N.S
Nông dân cắt sát gốc rạ và vệ sinh đồng ruộng trước khi cày phơi ải đất. Ảnh: N.S

Đông xuân gặp khó

Ông Nguyễn Phước Nghĩa – cán bộ nông nghiệp xã Quế Lộc (Nông Sơn) cho biết, đông xuân năm nay địa phương gieo sạ 292ha lúa, nông dân đã cơ bản thu hoạch xong. Ứớc tính, vụ này năng suất lúa bình quân của Quế Lộc chỉ đạt 58,4 tạ/ha, giảm 5,6 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái.

“Sở dĩ năng suất lúa tụt giảm là vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.2022, khi hầu hết ruộng lúa đang trổ đòng – ngậm sữa thì mưa to, gió mạnh bất ngờ xuất hiện kéo dài khiến hơn 100ha bị ngã đổ, ngập úng nặng, dẫn tới thiệt hại khoảng 30% sản lượng” – ông Nghĩa nói.

Đông xuân 2021 – 2022, nông dân trên địa bàn 6 xã của Nông Sơn canh tác hơn 1.218ha cây lương thực có hạt, gồm hơn 1.021ha lúa và gần 197ha bắp. Qua đánh giá thực tế tại nhiều vùng, vụ này năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt khoảng 60 tạ/ha, sản lượng lúa ước đạt 6.132,8 tấn (giảm 6,8% so với đông xuân năm trước). Trong khi đó, năng suất bắp đạt khoảng 49,5 tạ/ha, sản lượng bắp ước đạt 973,9 tấn (giảm 20% so với cùng vụ sản xuất năm ngoái).

Đợt mưa to, gió mạnh xảy ra cách đây 1 tháng khiến nhiều loại cây trồng vụ đông xuân ở Nông Sơn bị thiệt hại nặng. Ảnh: N.S
Đợt mưa to, gió mạnh xảy ra cách đây 1 tháng khiến nhiều loại cây trồng vụ đông xuân ở Nông Sơn bị thiệt hại nặng. Ảnh: N.S

Ông Trần Thiện Thắng – Trưởng phòng NN&PTNT Nông Sơn cho hay, nguyên nhân chính khiến năng suất, sản lượng lúa và bắp của huyện sụt giảm là có nhiều diện tích bị ảnh hưởng lớn bởi đợt mưa gió kéo dài xảy ra cách đây 1 tháng.

Trong đợt thiên tai dị thường này, toàn huyện có 225,5ha lúa và 44ha bắp bị ngã đổ, ngập úng nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại từ 30 – 70%. Ngoài ra, cả huyện còn có 9,5ha đậu phụng, 8ha dưa hấu và một số diện tích rau màu bị hư hại nặng. Ước tổng giá trị thiệt hại về nông nghiệp hơn 6,6 tỷ đồng.

Chăn nuôi của Nông Sơn cũng gặp khó do dịch bệnh gây hại, nhất là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Chỉ tính riêng từ ngày 14.2 đến 13.4.2022, bệnh viêm da nổi cục tái bùng phát ở 20 thôn trên địa bàn 6 xã khiến 67 con bò của 61 hộ dân bị nhiễm dịch. Trong đó, có 14 con chết phải tiêu hủy bắt buộc với tổng trọng lượng 648kg.

Tập trung sản xuất vụ hè thu

Hiện nay, toàn huyện Nông Sơn có khoảng 1.030ha đất lúa. Tuy nhiên, do hạ tầng thủy lợi chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, nguồn nước tưới không đảm bảo phục vụ sản xuất nên vụ hè thu 2022 sắp tới địa phương chỉ bố trí gieo sạ 813ha lúa.

Ông Trần Văn Lưu – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn cho biết, nhằm chủ động cắt đứt cầu nối sâu bệnh chuyển vụ, những ngày qua ngành chuyên môn của huyện cùng chính quyền cơ sở tập trung vận động nông dân thu hoạch lúa đông xuân đến đâu thì khẩn trương vệ sinh đồng ruộng và cày phơi ải đất đến đó.

Thời gian qua, các địa phương của Nông Sơn ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: N.S
Thời gian qua, các địa phương của Nông Sơn ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: N.S

Theo ông Lưu, ngoài việc chú trọng tập huấn chuyển giao những gói kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến, các đơn vị liên quan cũng đang tích cực phổ biến rộng rãi lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa hè thu 2022 để người dân biết và tuân thủ theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT. “

Theo lịch thời vụ, việc sản xuất 813ha lúa hè thu ở Nông Sơn sẽ bắt đầu xuống giống từ ngày 20.5 và kết thúc vào 5.6.2022. Để tránh những rủi ro do mưa bão gây ra vào thời điểm cuối vụ, huyện chủ trương hạn chế sử dụng những loại giống lúa dài ngày, chủ yếu bố trí gieo sạ các loại giống lúa trung – ngắn ngày có chất lượng tốt. Trong đó, chủ lực là nhóm giống HT1, PC6, HN6, BC15, TBR225, ĐT100, Bắc Thịnh, Hà Phát 3...” – ông Lưu nói.

Ông Trần Thiện Thắng cho biết, trước những khó khăn của nhà nông trong vụ đông xuân 2021 – 2022, trước vụ hè thu 2022 huyện sẽ chi hơn 1 tỷ đồng triển khai một số phần việc nhằm tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất.

Những ngày tới huyện sẽ hỗ trợ hơn 500 triệu đồng cho các đơn vị liên quan nâng cấp, gia cố các tuyến kênh mương để đảm bảo cung ứng nước tưới cho cây trồng. Cùng với đó, hỗ trợ các địa phương hơn 500 triệu đồng mua giống lúa cấp phát cho người dân gieo sạ.

“Huyện Nông Sơn cũng đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ nông dân địa phương 40 tấn lúa giống và 2 tấn bắp giống phục vụ sản xuất hè thu 2022” – ông Thắng nói.

Triển khai các biện pháp chống hạn

Vấn đề đáng lo nhất đối với Nông Sơn trong vụ hè thu sắp tới là nguồn nước tưới cho cây trồng, nhất là lúa. Còn nhớ, hè thu năm ngoái, huyện dự kiến gieo sạ 831ha lúa nhưng do thiếu nước tưới nên chỉ đổ ải xuống giống được gần 600ha. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài trên diện rộng, vụ đó toàn huyện có hơn 390ha lúa bị khô hạn nặng dẫn đến thiệt hại từ 30 – 70%.

Ông Đỗ Đình Long – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Nông Sơn cho biết, hiện nay ngành nông nghiệp huyện và chính quyền các địa phương đã xây dựng cụ thể phương án phòng chống hạn cho cây trồng vụ hè thu 2022 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Vụ này, huyện dự kiến sẽ chi khoảng 2 tỷ đồng để thực hiện đồng bộ các biện pháp công trình chống hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn tập trung sản xuất vụ hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO