Điểm tựa cho nông dân

NHƯ TRANG 31/12/2020 09:38

(QNO) - Hơn 13 năm qua, ông Thái Văn Huy Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân (HND) phường Điện An, thị xã Điện Bàn, miệt mài chăm lo đời sống cho hội viên.

Hỗ trợ hội viên làm kinh tế

Gắn bó với công tác hội đã hơn 13 năm, ngần ấy thời gian ông Hùng tận hiến cho công việc. Phương châm làm việc của ông là phải tìm mọi cách hỗ trợ nông dân, sau đó mới hướng dẫn họ cách làm kinh tế. Ông Hùng nói: “Muốn giúp họ lâu dài, trước hết phải trao cần câu cơm. Rồi mới tính tiếp các bước còn lại”.

 
Ông Thái Văn Huy Hùng - Phó Chủ tịch HND phường Điện An (bên phải) trao đổi cách trồng giống lúa mới. Ảnh: N.T 

Trên cương vị Phó Chủ tịch HND phường, ông Hùng đảm nhận trọng trách hướng dẫn, hỗ trợ nông dân vay vốn và tư vấn mô hình nào nên đầu tư. Như ông Nguyễn Dũng (ở khối phố Ngọc Liên) bị khuyết tật không đi lại được, nhờ HND phường hỗ trợ vay được 30 triệu đồng xây dựng mô hình chăn nuôi bò, tiếp đến là gà, vịt… phát triển kinh tế. Mô hình chăn nuôi này cho thu nhập khá, không chỉ trả được nợ, ông Dũng còn đầu tư mở rộng quy mô.

Hay như bà Nguyễn Thị Bích Khuê cũng được HND phường hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng để duy trì mô hình làm phân vi sinh trùn quế, nuôi bì, nuôi gà. Đến nay, kinh tế ổn định, bà Khuê có điều kiện nuôi các con ăn học...

Những ý tưởng sáng tạo

Nhận thấy nhiều hộ nông dân trồng lúa diện tích lớn nhưng thiếu vốn mua phân bón, ông Hùng làm việc với HND thị xã Điện Bàn đề xuất ý tưởng thực hiện chương trình “Phân bón trả chậm giúp nông dân”. Theo đó, đầu vụ gieo trồng, ông Hùng liên hệ Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh để nhận phân bón rồi phân phát cho hội viên nông dân đã đăng ký mua. Sau vụ thu hoạch, đại diện HND phường đi thu và chuyển tiền trả tiền mua nợ phân bón. Nhờ cách làm này, năm nào nông dân phường cũng mạnh dạn đầu tư trồng lúa, cho năng suất cao.

Trong năm 2020, ông Thái Văn Huy Hùng còn thực hiện “Vườn cây nông dân”, đưa cây giống từ Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh về địa phương. Sau đó, ông Hùng kêu gọi nông dân mua cây giống về trồng trong vườn nhà, hướng dẫn cụ thể cách trồng cho đến khi cây ra quả.

Ông Hùng cũng là người đứng ra kêu gọi con em quê hương hiện sống tại TP.Hồ Chí Minh ủng hộ số tiền 30 triệu đồng để làm nên những tuyến đường tự quản, góp phần làm sạch đẹp các khu dân cư.

Nhận xét về ông Thái Văn Huy Hùng, Chủ tịch HND thị xã Điện Bàn - Đặng Hữu Tú nói: “Ông Hùng rất nhiệt tình trong mọi phong trào và có nhiều ý tưởng hay giúp ích cho nông dân. Ông xứng đáng là điểm tựa cho nông dân tại địa phương”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điểm tựa cho nông dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO