Hỗ trợ xây dựng làng quê kiểu mẫu

MAI NHI 29/12/2022 06:28

Những năm qua, huyện Quế Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tích cực hỗ trợ nhiều địa phương xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ vậy, diện mạo nhiều làng quê khởi sắc.

Nhờ nỗ lực xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo nhiều làng quê của huyện Quế Sơn từng ngày khởi sắc. Ảnh: M.N
Nhờ nỗ lực xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo nhiều làng quê của huyện Quế Sơn từng ngày khởi sắc. Ảnh: M.N

An Lộc nỗ lực vượt khó

Thời điểm này, nông dân thôn An Lộc (xã Quế Minh, Quế Sơn) hối hả làm đất và vệ sinh đồng ruộng để gieo sạ lúa đông xuân 2022 - 2023 theo đúng khung thời vụ.

Ông Huỳnh Tân - Trưởng thôn An Lộc cho biết, địa phương có 28ha đất lúa, trong đó khoảng 96% chủ động nguồn nước tưới. Những năm gần đây, nhờ ngành chuyên môn và chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm tập huấn chuyển giao các gói kỹ thuật sản xuất tiên tiến và hỗ trợ người dân đưa nhiều loại giống lúa mới vào canh tác đại trà nên năng suất đạt khá cao. Theo thống kê, năm 2022 này năng suất lúa bình quân của thôn đạt 50 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với năm 2017 trở về trước.

Thời gian qua, nhờ được tiếp cận nhiều kênh vốn ưu đãi, nông dân thôn An Lộc có điều kiện đầu tư phát triển mạnh mô hình trồng rừng nguyên liệu theo hướng sản xuất hàng hóa.

Theo ông Huỳnh Tân, hiện địa phương có gần 20ha rừng keo lai, mỗi năm người dân khai thác bán ra thị trường khoảng 5ha với mức giá bình quân 70 - 80 triệu đồng/ha.

Cùng với đó, nông dân cũng tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng trên những diện tích đất màu và hình thành các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo, heo thịt thương phẩm... theo phương thức thâm canh, bán thâm canh đảm bảo an toàn sinh học nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, hạn chế nguy cơ dịch bệnh gây hại.

Thời gian qua, nông dân trên địa bàn huyện Quế Sơn tập trung đầu tư xây dựng mô hình vườn mẫu và hiệu quả mang lại khá cao. Ảnh: M.N
Thời gian qua, nông dân trên địa bàn huyện Quế Sơn tập trung đầu tư xây dựng mô hình vườn mẫu và hiệu quả mang lại khá cao. Ảnh: M.N

“Thôn An Lộc có 4 tổ dân cư với 267 hộ dân, 968 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ nỗ lực phát triển kinh tế hộ nên đời sống nhân dân địa phương không ngừng cải thiện.

Qua khảo sát cho thấy, năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 43 triệu đồng, tăng hơn 13 triệu đồng so với năm 2017. Đến thời điểm này, toàn thôn còn 16 hộ nghèo (trong đó có 14 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội), giảm 5 hộ nghèo so với cách đây 5 năm” - ông Huỳnh Tân chia sẻ.

Ông Nguyễn Phước Tâm - Chủ tịch UBND xã Quế Minh cho hay, đầu năm 2021 thôn An Lộc chính thức phát động xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo chủ trương của tỉnh và huyện Quế Sơn. Đây là thôn đầu tiên của xã Quế Minh được lựa chọn triển khai thực hiện thí điểm mô hình này.

Theo ông Tâm, trong 2 năm qua, diện mạo làng quê An Lộc rất khởi sắc. Đến nay, 100% hộ dân ở thôn An Lộc được dùng điện thắp sáng, nước sạch và hơn 95% số hộ có hố xí hợp vệ sinh.

Trong số 7 tộc họ trên địa bàn, đã có 3 tộc họ được công nhận tộc văn hóa. Qua bình xét, năm 2022 toàn thôn có 96,3% hộ dân được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Thôn An Lộc đang nỗ lực thực hiện nhiều phần việc trong xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2023...

Hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Ông Hà Tất Phương - Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho biết, trên địa bàn huyện có 11 xã tham gia xây dựng nông thôn mới. Là huyện trung du còn rất nhiều khó khăn nhưng hơn 10 năm qua địa phương tập trung nỗ lực cho việc thực hiện chương trình này và kết quả mang lại khả quan.

Trong số 11 xã trên toàn huyện, đến nay Quế Sơn có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Châu, Quế Long. Riêng Quế Phú được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Hiện nay, các đơn vị liên quan của huyện khẩn trương hoàn tất thủ tục để đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Quế Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Theo lộ trình, năm 2023 huyện sẽ có 2 xã đạt chuẩn là Quế Minh và Quế An, năm 2024 thêm 2 xã cuối cùng về đích là Quế Phong và Quế Thuận. Mục tiêu Quế Sơn đặt ra là phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới, 5 năm gần đây Quế Sơn đặc biệt quan tâm hỗ trợ xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện xác định mô hình này là nền tảng cơ bản để hình thành những làng quê đáng sống.

Ông Nguyễn Kim Vân - cán bộ chuyên trách lĩnh vực nông thôn mới của Phòng NN&PTNT Quế Sơn cho biết, ngoài 500 triệu đồng do ngân sách tỉnh cấp, UBND huyện Quế Sơn còn trích nguồn ngân sách của địa phương hỗ trợ cho mỗi thôn từ 50 - 100 triệu đồng để có điều kiện triển khai các phần việc liên quan trong xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

“Tính đến cuối năm 2022 này, trên địa bàn Quế Sơn đã có 12 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, Quế Xuân 1 và Quế Phú mỗi xã có 4 thôn, Quế Mỹ có 2 thôn, Quế Xuân 2 và Quế Châu mỗi xã có 1 thôn.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, huyện sẽ tiếp tục linh hoạt lồng ghép nhiều nguồn vốn hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình này, phấn đấu có thêm 14 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” - ông Vân nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hỗ trợ xây dựng làng quê kiểu mẫu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO