Nông thôn đổi mới ở xã Ba

KHẢI KHIÊM 23/12/2021 09:49

Thời gian qua, xã Ba (Đông Giang) tập trung chỉ đạo các thôn xây dựng “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và bước đầu gặt hái thành quả.

Đường vào “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” thôn Quyết Thắng. Ảnh: K.K
Đường vào “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” thôn Quyết Thắng. Ảnh: K.K

Năm 2017, thôn Quyết Thắng được chọn triển khai xây dựng “khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu”. Chi bộ, ban nhân dân thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về chương trình và thảo luận lấy ý kiến toàn dân về các nội dung cần thực hiện để đạt chuẩn.

Trưởng thôn Quyết Thắng - ông Ngô Văn Năm chia sẻ: “Chúng tôi xác định rạch ròi việc nào bà con phải làm, đâu là nhiệm vụ của ban nhân dân thôn cần giải quyết; nhiệm vụ gì hội, đoàn thể thôn phải tham gia; công việc nào cần kiến nghị cấp trên hỗ trợ và rồi tổ chức thực hiện theo phương án được huyện phê duyệt”.

Người dân địa phương đã nhận thức được vai trò chủ thể, tự giác tham gia bằng nhiều việc cụ thể, như phát triển kinh tế, chỉnh trang vườn nhà, chăm lo cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Từ ngày thực hiện “khu dân cư NTM kiểu mẫu”, hoạt động sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân thôn Quyết Thắng chuyển biến rõ nét. Điển hình như hộ ông Đoàn Xuân Cường áp dụng mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng, trồng rừng cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Ở thôn này, có 22 hộ thực hiện vườn mẫu trồng cây ăn quả, chè dây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khả quan. Ông Ngô Văn Năm cho biết, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của thôn đạt 42 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với năm 2019; hộ nghèo giảm còn 2,69%.

Diện mạo khu dân cư khởi sắc với 3km đường hoa, cây xanh bóng mát được trồng mới, điện chiếu sáng giăng qua 6km đường trục chính, thêm 2km đường ống dẫn nước sinh hoạt được lắp đặt. Cuối năm 2020, thôn Quyết Thắng được công nhận đạt chuẩn “khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Theo ông Phạm Kim Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Ba, năm 2020 thôn Ban Mai cũng về đích xây dựng “khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Địa phương đã hoàn thiện hồ sơ để trình huyện Đông Giang xem xét, công nhận đạt chuẩn “khu dân cư NTM kiểu mẫu” cho 2 thôn Đha Mi và thôn Tống Coói.

Đến thời điểm này, xã Ba có 5 thôn thì 2 thôn đã về đích “khu dân cư NTM kiểu mẫu” và 2 thôn sắp hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với thôn còn lại là Đông Sơn, xã tập trung chỉ đạo xây dựng thành công “thôn NTM” trong thời gian tới. Với nền tảng như vậy, giai đoạn 2021 - 2025, xã Ba quyết tâm xây dựng thành công “xã NTM nâng cao”.

Chủ tịch UBND xã Ba - ông Phạm Xuân Vân cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện chương trình một cách kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội.

Tranh thủ nhiều nguồn lực, chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập và mức sống người dân. Xã cũng kiến nghị huyện có cơ chế hỗ trợ kinh phí để mở rộng tuyến thu gom rác thải thôn Đha Mi, cụm Éo (thôn Ban Mai), cụm Một (thôn Quyết Thắng); xây dựng nhà vệ sinh cho hộ nghèo; lắp đường điện chiếu sáng trên một số trục đường thôn, ngõ xóm…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông thôn đổi mới ở xã Ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO