Quế Lộc hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

VĂN SỰ - VINH ANH 01/03/2022 06:37

Hơn 3 năm qua, xã Quế Lộc (Nông Sơn) nỗ lực huy động nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và tích cực hỗ trợ người dân phát triển mạnh kinh tế hộ nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Làng quê xã Quế Lộc ngày càng khởi sắc. Ảnh: S.A
Làng quê xã Quế Lộc ngày càng khởi sắc. Ảnh: S.A

Tiếp tục xây dựng hạ tầng

Cuối năm 2018, xã Quế Lộc được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đây là xã cán đích đầu tiên của huyện miền núi Nông Sơn.

Bà Đỗ Thị Hồng Bình - cán bộ chuyên trách NTM xã Quế Lộc nhìn nhận, thời điểm đó địa phương có nhiều tiêu chí chỉ đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định của Trung ương. Trong đó, đáng chú ý là các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập...

Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Quế Lộc cho biết, xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, hơn 3 năm qua cán bộ và nhân dân địa phương tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều phần việc để duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí NTM. Từ năm 2018 đến nay, xã đã huy động và lồng ghép nhiều kênh vốn đầu tư khoảng 6 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh.

Ông Phạm Phú Thanh - cán bộ xây dựng & môi trường xã Quế Lộc thông tin, trong 3 năm trở lại đây, địa phương tiếp tục mở rộng và bê tông hóa 10 tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với tổng chiều dài 2,1km.

“Đến nay, toàn bộ 2,5km đường ĐH11 đi qua địa bàn xã và 3km đường ĐX đã được nâng cấp, đổ bê tông rộng thoáng. Cạnh đó, 7,92/8,47km đường trục thôn và 18,23/21,98km đường ngõ xóm cũng được bê tông hóa đạt chuẩn. Hạ tầng giao thông được quan tâm xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và đặc biệt là thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển” - ông Thanh nói.

Ngoài hệ thống giao thông, từ năm 2018 đến nay Quế Lộc cũng tiến hành kiên cố hóa 7 tuyến kênh mương, xây dựng 1 đập dâng và 1 trạm bơm điện để cung ứng nước tưới cho cây trồng. Đồng thời nâng cấp nhà văn hóa thôn Lộc Đông và xây mới nhà văn hóa thôn Lộc Trung.

Cơ sở vật chất của Trường Mẫu giáo Hương Sen, Tiểu học Nguyễn Đình Hiến, THCS Nguyễn Duy Hiệu cũng được xây mới, nâng cấp một số hạng mục quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo đạt chuẩn quốc gia...

Nâng cao đời sống người dân

Ông Nguyễn Phước Nghĩa - cán bộ địa chính & nông nghiệp xã Quế Lộc cho hay, trên địa bàn 4 thôn của xã có 292ha đất lúa. Những năm qua, nhờ các ngành liên quan của huyện và chính quyền địa phương tập trung xây dựng hạ tầng thủy lợi, chuyển giao rộng rãi những gói kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hỗ trợ nông dân đưa nhiều loại giống lúa mới có chất lượng tốt vào gieo sạ đại trà nên năng suất thường đạt cao, bình quân khoảng 58 - 64 tạ/ha/vụ.

Những năm gần đây, lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp của xã Quế Lộc chuyển biến tích cực. Ảnh: S.A
Những năm gần đây, lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp của xã Quế Lộc chuyển biến tích cực. Ảnh: S.A

Theo ông Nguyễn Phước Nghĩa, hiện nay Quế Lộc có 60ha đất màu. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chú trọng đầu tư thâm canh nên hằng năm 1ha đất màu canh tác đậu phụng, bắp, sắn... cho giá trị khoảng 62 - 70 triệu đồng.

Đặc biệt, với lợi thế đất lâm nghiệp tương đối lớn và được tiếp cận nhiều nguồn vốn ưu đãi nên thời gian qua người dân địa phương đầu tư phát triển mạnh mô hình trồng rừng nguyên liệu, xem đây là hướng chủ lực trong phát triển kinh tế hộ.

Tính đến thời điểm này, Quế Lộc có 600ha rừng nguyên liệu, trong đó có 17ha rừng gỗ lớn. Mỗi năm nông dân khai thác khoảng 120ha, với giá bán bình quân 50 - 60 triệu đồng/ha thì tổng giá trị đạt 6 - 7 tỷ đồng/năm.

“Những năm gần đây, người dân Quế Lộc cũng phát triển mạnh mô hình nuôi bò lai thâm canh. Nhờ các loại dịch bệnh nguy hiểm ít gây hại, giá bán sản phẩm trên thị trường ổn định ở mức cao nên nhiều gia đình có nguồn thu nhập khá. Hiện toàn xã có khoảng 60 mô hình nuôi bò lai với số lượng 5 - 100 con. Bình quân mỗi lứa 1 con cho lãi ròng 8 - 11 triệu đồng” - ông Nguyễn Phước Nghĩa nói.

Thời gian qua, lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Quế Lộc cũng có bước chuyển khả quan.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết, hiện giờ địa phương có 1 cơ sở may gia công quần áo, 1 cơ sở may khẩu trang, 3 cơ sở sản xuất trầm hương, 6 cơ sở mộc dân dụng, 6 cơ sở cơ khí..., góp phần giải quyết công ăn việc làm ổn định cho rất nhiều lao động nông thôn.

Nhờ các lĩnh vực kinh tế phát triển nên đời sống người dân Quế Lộc cải thiện đáng kể. Thống kê cho thấy, năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 44 triệu đồng, tăng 8,8 triệu đồng so với năm 2018. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,41%, giảm 1,36% so với cách đây 3 năm...

“Theo mục tiêu đặt ra, Quế Lộc phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2024. Trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn và nguồn lực huy động từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân không nhiều, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ cấp trên để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất là tiêu chí về thủy lợi, giao thông, điện...” - ông Tuấn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Lộc hướng đến xã nông thôn mới nâng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO