Trao giải cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - tường - đường đẹp”

MAI NHI - ANH ĐÔNG 20/12/2021 18:02

(QNO) - Chiều nay 20.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu” và “Vườn - tường - đường đẹp” cấp tỉnh năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng hoa, trao giấy khen, biểu trưng và cúp cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhất các nội dung của cuộc thi.  Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao giấy khen, biểu trưng và cúp cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Nhất các nội dung cuộc thi. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại hội nghị cho biết, cuộc thi có tổng cộng 231 hồ sơ gửi tham gia, gồm: 37 hồ sơ dự thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, 73 hồ sơ dự thi vườn đẹp, 63 hồ sơ dự thi tường rào cổng ngõ đẹp, 58 hồ sơ dự thi tuyến đường đẹp.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao giải Nhì và giải Ba  cho phần thi vườn đẹp.   Ảnh: N.Đ
Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao giải Nhì và giải Ba cho phần thi vườn đẹp. Ảnh: N.Đ

Qua các vòng chấm chọn qua video clip, hình ảnh và kiểm tra thực tế, Hội đồng chấm thi đề nghị Ban tổ chức cuộc thi quyết định công nhận và trao tổng cộng 74 giải thưởng. Trong đó có 11 giải khu dân cư NTM kiểu mẫu, 21 giải vườn đẹp, 21 giải tường rào cổng ngõ đẹp và 21 giải đường đẹp.

Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao giải Nhì và giải Ba cho phần thi tường rào cổng ngõ đẹp.   Ảnh: N.Đ
Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao giải Nhì và giải Ba cho phần thi tường rào cổng ngõ đẹp. Ảnh: N.Đ

Đối với phần thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, giải Nhất thuộc về thôn Phú Văn (xã Điện Quang, Điện Bàn); 2 thôn Bến Đền (xã Điện Quang) và An Hòa (xã Duy Trung, Duy Xuyên) đoạt giải Nhì. Ngoài ra còn có 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ông Đinh Văn Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao giải Nhì và giải Ba cho phần thi tuyến đường đẹp.   Ảnh: N.Đ
Ông Đinh Văn Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao giải Nhì và giải Ba cho phần thi tuyến đường đẹp. Ảnh: N.Đ

Đối với phần thi vườn đẹp, giải Nhất thuộc về khu vườn của hộ ông Nguyễn Quảng Hiệp (thôn Dương Trung, xã Trà Dương, Bắc Trà My); khu vườn của hộ ông Nguyễn Văn Thắng (thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh Bắc, Núi Thành) và hộ ông Phan Văn Huệ (thôn Xuân Quê, xã Quế Long, Quế Sơn) đoạt giải Nhì. Ngoài ra còn có 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao giải Nhì và giải Ba cho phần thi khu dân cư NTM kiểu mẫu.   Ảnh: N.Đ
Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao giải Nhì và giải Ba cho phần thi khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ảnh: N.Đ

Đối với phần thi tường rào cổng ngõ đẹp, giải Nhất thuộc về hộ ông Nguyễn Hoàng Thao (thôn Thanh Khê, xã Tiên Châu, Tiên Phước); hộ ông Lê Văn Hào (thôn 6, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) và hộ ông Trần Đình Vinh (thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, Quế Sơn) đoạt giải Nhì. Ngoài ra còn có 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Ông Trần Văn Noa - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn trao giải Khuyến khích cho phần thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu.   Ảnh: N.Đ
Ông Trần Văn Noa - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn trao giải Khuyến khích cho phần thi khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ảnh: N.Đ

Đối với phần thi tuyến đường đẹp, giải Nhất thuộc về tuyến đường đi tổ 7 (từ nhà ông Võ Ngọc Yên đến nhà bà Nguyễn Thị Bổn) của thôn Hương Quế Nam (xã Quế Phú, Quế Sơn); tuyến đường từ máy gạo ông Cư đến ngõ bà Mẫn (thôn Xuân Diệm, xã Điện Tiến, Điện Bàn) và tuyến đường từ nhà ông Mai Đức Nhiều đến nhà ông Lê Minh Kiềm (thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước, Điện Bàn) đoạt giải Nhì. Ngoài ra còn có 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi gần 2,3 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trao giải cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - tường - đường đẹp”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO