Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quế Sơn phát triển 221 đảng viên mới

DUY THÁI 23/05/2023 15:56

(QNO) - Ngày 23/5, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Quế Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện (khoá XXV). Ảnh: DUY THÁI
Huyện ủy Quế Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá XXV. Ảnh: DUY THÁI

Nửa nhiệm kỳ qua, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức song Huyện ủy Quế Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 7,52%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp - lâm nghiệp chiếm 12,56%, công nghiệp - xây dựng 59,04%, thương mại - dịch vụ 28,4%.

Ba khâu đột phá về tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được Quế Sơn thực hiện hiệu quả. Từ năm 2020 đến nay, huyện huy động hơn 2.851 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chủ yếu công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế.

Huyện ủy Quế Sơn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thái độ phục nhân dân của đội ngũ cán bộ. Ảnh: DUY THÁI
Lãnh đạo Huyện ủy Quế Sơn kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: DUY THÁI

Đến nay, toàn huyện có 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 13 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,36 triệu đồng, tăng 9,29 triệu đồng so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,67%, giảm 0,08% so với năm 2020.

Nửa nhiệm kỳ qua, Quế Sơn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.342 hộ gia đình có công cách mạng với tổng kinh phí hơn 36 tỷ đồng; vận động Quỹ vì người nghèo toàn huyện đạt 19,5 tỷ đồng, qua đó trao tặng hàng chục nghìn suất quà, xây dựng 83 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 14 nhà ở xuống cấp cho người nghèo.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Quế Sơn phát triển 221 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện hiện nay lên 3.709 người.

Quế Sơn tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng. Ảnh: DUY THÁI
Quế Sơn tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng. Ảnh: DUY THÁI

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung rà soát, đánh giá kỹ mức độ, khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có giải pháp phù hợp. Quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị từ nay đến cuối nhiệm kỳ mà nghị quyết đề ra.

Trong đó, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, bức xúc kéo dài; tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quế Sơn phát triển 221 đảng viên mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO