Nửa nhiệm kỳ qua, công tác dân vận, đối thoại của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực

P.V 07/11/2023 09:13

(QNO) - Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, toàn tỉnh tổ chức 885 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vào tháng 4/2022. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đối thoại với công chức, viên chức của tỉnh vào tháng 4/2022. Ảnh: N.Đ

Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh tổ chức tổ chức 6 hội nghị đối thoại với người có công cách mạng; với cán bộ, công chức là trưởng, phó phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan khối đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Ngoài ra, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh đối thoại với công nhân, người lao động và đại diện doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”; đối thoại với nông dân về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đại biểu tri thức, văn nghệ sĩ, báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, nửa nhiệm kỳ vừa qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, trách nhiệm và hành động. Toàn tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân gắn với chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân, nhất là trên lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Phú Ninh đối thoại với nhân dân xã Tam Phước về thực hiện chủ trương xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: N.Đ
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Phú Ninh đối thoại với nhân dân xã Tam Phước về thực hiện chủ trương xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: N.Đ

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều đổi mới theo hướng gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách phục vụ đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển.

Nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã góp phần gắn kết sâu đậm tình cảm quân - dân, củng cố niềm tin, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Với chức năng làm công tác tham mưu và nòng cốt, công tác dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thông qua đó, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác phòng chống dịch COVID-19; phòng chống thiên tai và các hoạt động an sinh xã hội; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND (Cử tri toàn tỉnh tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 99,94%, đứng thứ 6 cả nước...).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nửa nhiệm kỳ qua, công tác dân vận, đối thoại của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO