Núi Thành: Ngập cục bộ vùng trũng thấp, nông dân thiệt hại

ĐOÀN ĐẠO – VĂN PHIN – VĂN VIỆT - CTV 10/12/2018 10:50

(QNO) - Trưa nay, ông Nguyễn Tri Ấn – Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho hay, lãnh đạo của huyện này đang tiếp tục theo dõi các diễn biến trên địa bàn huyện, đặc biệt tại một số khu vực trũng thấp.

Nhiều khu vực dân cư ở vùng trũng thấp, hạ du các sông ở Núi Thành bị ngập từ 0,5 đến 1m. Ảnh: V.P
Nhiều khu vực dân cư ở vùng trũng thấp, hạ du các sông ở Núi Thành bị ngập từ 0,5 đến 1m. Ảnh: V.P

Hiện tại, trên địa bàn huyện Núi Thành xảy ra một số điểm ngập cục bộ, chủ yếu ở vùng hạ du sông Tam Kỳ, sông Trường Giang thuộc huyện Núi Thành. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương áp dụng các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, có phương án di dời dân khỏi vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Đồng thời, các địa phương đã cắt cử thành viên của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã ứng trực tại cơ sở để kịp thời ứng phó với các tình huống, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ông Ấn cũng thông tin, về tình hình hồ đập trên địa bàn huyện Núi Thành vẫn an toàn.

Mặc dù gần cửa biển nhưng mưa lớn kéo dài khiến xã Tam Quang bị ngập sâu ở các tuyến đường chính và các khu dân cư. Ảnh: VĂN TÚC
Mặc dù gần cửa biển nhưng mưa lớn kéo dài khiến xã Tam Quang bị ngập sâu ở các tuyến đường chính và các khu dân cư. Ảnh: VĂN TÚC

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2  Nguyễn Tấn Đồng cho hay, sau trận mưa lịch sử 2.000 con gà của hộ dân Trương Đình Tân (thôn Bà Bầu) đã bị chết hoàn toàn, 20ha rau vụ tết bị ngập úng hoàn toàn, cùng một số thôn bị ngập cục bộ.

Còn ở Tam Xuân 2, tại thôn Phú Tân, Phú Bình, An Khuông… nhiều nhà dân bị ngập lụt, có nơi sâu từ 0,5  đến 1 mét.

Riêng xã đảo Tam Hải chỉ bị ngập cục bộ do lượng mưa lớn, nước thoát không kịp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do địa hình giáp biển nên nước thoát nhanh, không gây nguy hiểm cho tài sản, tính mạng của người dân.

Thông tin từ cộng tác viên Báo Quảng Nam online hồi 17h chiều nay 10.12 cho hay, mưa lớn từ đêm 9.12 đến nay đã gây ngập sâu nhiều vùng trũng thấp tại các địa phương trên địa bàn huyện Núi Thành. Cụ thể tại các thôn Phú Tân, Tịch Đông (xã Tam Xuân 1) có khoảng hơn 80 - 90% nhà dân bị ngập lụt. Nhiều nhà dân ở các khu dân cư thuộc các xã: Tam Tiến, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Nghĩa, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Mỹ Tây cũng bị nước tràn ngập sâu. Theo thống kê ban đầu đến chiều ngày 10.12, mưa lụt đã gây thiệt hại đáng kể tại huyện Núi Thành.

Ở xã Tam Xuân 2 lũ lụt làm chết 1.000 con gà, sạt 9 mét taluy đường bê tông, ngập 20ha rau màu; tại xã Tam Hòa: sập 1 ngôi nhà của ông Nguyễn Tấn Thanh (thôn Hòa Bình); tại xã miền núi Tam Thạnh, mưa lũ gây sạt lở bờ kè tại thôn Đức Phú và làm chết 3 con bò của các hộ dân. Các hồ Hóc Cỏ (xã Tam Nghĩa), hố Cái (Tam Mỹ Đông), Bàu Vang (xã Tam Mỹ Tây) nước đã quay tràn.

Hiện tại, mưa lớn vẫn tiếp tục, nước lũ đang dâng cao tại nhiều địa phương của huyện Núi Thành, mức độ thiệt hại do mưa lụt gây ra chưa thể thống kê. (VĂN PHIN)

* Sáng nay 10.12, hộ anh Nguyến Tấn Thanh, chị Nguyễn Thị Lâm Tình (em anh Thanh, cùng thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa, Núi Thành) bị sạt lở 2 hồ tôm thẻ chân trắng đến ngày thu hoạch.

Gia đình anh Thanh và chị Tình cùng chung vốn để nuôi tôm thẻ chân trắng. Hai hồ tôm có diện tích khảng 4,5 sào, bị sạt lở cuốn trôi gần 4 tấn tôm chuẩn bị xuất bán. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu 500 triệu đồng. 

Ngoài ra, căn nhà chị Tình cũng bị sạt lở gây hư hỏng nặng. Chị Tình bàng hoàng kể: “Tôi và đứa con 3 tuổi suýt chút nữa cũng bị nước cuốn trôi. Bởi thời điểm nước mấp mé ở ngoài sân đến khi ập vào nhà diễn ra quá nhanh khiến không kịp trở tay. Cả anh trai và chồng tôi nếu không nhanh trí thì cũng bị vùi lấp dưới đống đất cát kia rồi”.

Ông Huỳnh Công - Trưởng thôn Hòa Bình cho biết, nguyên nhân gây sạt lở các hồ tôm và căn nhà có thể do mương nước phía sau lưng nhà chị Tình bị chặn lại khiến nước không thoát được, buộc phải chảy về nơi thấp hơn gây sạt lở.

ĐOÀN ĐẠO – VĂN PHIN – VĂN VIỆT - CTV

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Núi Thành: Ngập cục bộ vùng trũng thấp, nông dân thiệt hại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO