Núi Thành tập trung tuyên truyền phòng chống nCoV

VĂN PHIN 12/02/2020 09:34

Núi Thành là địa bàn trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, có cảng biển Kỳ Hà, cảng Chu Lai – Trường Hải, Cảng hàng không Chu Lai, lượng khách đến và đi liên tục, vì vậy địa phương đang tích cực áp dụng đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch bệnh corona.

Kiểm tra công tác phòng chống nCoV tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành).
Kiểm tra công tác phòng chống nCoV tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành).

Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV), huyện Núi Thành sớm đình chỉ các hoạt động tụ tập đông người như Hội khỏe Phù Đổng, lễ ra quân khai thác hải sản và các lễ hội cầu ngư đầu xuân, đồng thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cách phòng chống dịch bệnh nCoV bẳng nhiều hình thức.

Xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh carona

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 11.2, UBND huyện Núi Thành ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh nCoV trên địa bàn.

 Huyện Núi Thành có nhiều lao động người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc đến du lịch và làm việc nên có nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh nCoV. UBND huyện Núi Thành lập kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh, trong đó phân loại 4 cấp độ dịch bệnh, gồm cấp độ 1: có trường hợp dịch nCoV xâm nhập; cấp độ 2: dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát; cấp độ 3: dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn huyện; cấp độ 4: dịch bệnh lây lan rộng ra địa bàn với trên 1.000 trường hợp mắc. Qua đó, có giải pháp ứng phó cụ thể cho từng cấp độ dịch bệnh. Việc xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh nCoV nhằm phát hiện sớm trường hợp bị dịch bệnh, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan...

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành sớm ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn huyện. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành Đoàn Xuân Quang cho biết, theo chỉ đạo của Huyện ủy, thời gian tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn huyện liên tục từ nay đến khi Chính phủ chính thức công bố hết dịch. Các tổ chức cơ sở đảng bám sát chỉ đạo, định hướng của Huyện ủy, UBND huyện để chỉ đạo, triển khai và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh nCoV, phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền trên địa bàn và làm tốt công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời tại địa phương về phòng chống dịch bệnh nCoV.

Theo ông Phạm Văn Nên – Trưởng phòng VH-TT huyện Núi Thành, thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phòng đang triển khai công tác phối hợp các ngành chuyên môn đảm bảo an ninh mạng, thông tin liên lạc, thường xuyên theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải, đưa thông tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch bệnh nCoV. Nằm trong nội dung tuyên truyền phòng chống dịch nCoV, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành cũng chỉ đạo Trung tâm VH-TT&TT-TT huyện xây dựng chuyên mục, ưu tiên tối đa thời lượng chương trình và bố trí khung giờ cao điểm để thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên sóng phát thanh, truyền hình.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên hệ thống pa nô, áp phích… về phòng chống dịch nCoV, đồng thời phối hợp với ngành y tế để thiết kế, phát hành các tờ rơi tuyên truyền, các tài liệu hỏi - đáp phù hợp với các đối tượng; tổ chức xe lưu động tuyên truyền ở các địa bàn dân cư; kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách về việc tạm dừng các lễ hội; yêu cầu mọi người đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế du xuân, tập trung đông người...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Núi Thành tập trung tuyên truyền phòng chống nCoV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO