Ông Nguyễn Đình Chỉ giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiên Phước

N.HƯNG 18/07/2023 14:08

(QNO) - Sáng nay 18/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến dự chỉ đạo đại hội.

Quang cảnh đại hội Công đoàn huyện Tiên Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh:N.HƯNG
Quang cảnh Đại hội Công đoàn huyện Tiên Phước lần thứ IX, (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh:N.HƯNG

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã kết nạp mới 430 đoàn viên nâng tổng số đoàn viên toàn huyện lên trên 2.000 đoàn viên/gần 3.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại 79 công đoàn cơ sở. LĐLĐ huyện vận động hỗ trợ xây dựng 11 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 480 triệu đồng.

Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng hao chúc mừng đại hội. Ảnh:N.HƯNG
Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh:N.HƯNG

Hỗ trợ cho 67 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau đột xuất, thiệt hại do thiên tai, bão lũ với tổng số tiền 56 triệu đồng. Trợ cấp khó khăn với tổng số tiền là 125 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị ngoài tỉnh.

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp hơn 9 tấn hàng hóa, với trị giá hơn 250 triệu đồng hỗ trợ đồng bào TP.HCM bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; trợ cấp cho 77 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng kinh phí 41,5 triệu đồng. Trong 5 năm, công đoàn đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 117 đảng viên mới.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh:N.HƯNG
Đại hội bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới. Ảnh:N.HƯNG

Với thành tích trong hoạt động, LĐLĐ huyện Tiên Phước và công đoàn cơ sở được các cấp trao tặng bằng khen đôi với 99 tâp thể và 245 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng công đoàn” cho 5 cá nhân; 3 đoàn viên được nhận bằng khen của UBND tỉnh về cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. LĐLĐ huyện được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019, năm 2020.

Ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Tiên Phước khóa IX. Ảnh:N.HƯNG
Ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Tiên Phước khóa IX. Ảnh:N.HƯNG

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa IX gồm 15 người, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII gồm 9 người. Ông Nguyễn Đình Chỉ trúng cử Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiên Phước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ông Nguyễn Đình Chỉ giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiên Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO