Ông Nguyễn Văn Đẩu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam

PHAN VINH 17/12/2023 15:33

(QNO) - Sáng nay 17/12, tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2023 - 2028) với sự tham dự của 257 đại biểu đại diện cho bà con Quảng Nam - Đà Nẵng đang sinh sống, làm việc tại 14 tỉnh thành phía Nam.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ II (2023 - 2028). Ảnh: P.V
Đại hội đại biểu Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam nhiệm kỳ II (2023 - 2028). Ảnh: P.V

Đến dự có ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng; ông Trần Đình Khoa - Bí thư Thành ủy Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Đẩu - Chủ tịch lâm thời Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam thông tin, Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam được thành lập ngày 26/3/2016 với mục tiêu nhận dạng bản sắc văn hóa vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng ở nơi đất khách, kết nối hội đoàn thể tự phát thành tổ chức hội chính quy, giúp đỡ bà con khó khăn và phát huy truyền thống hiếu học của tuổi trẻ đồng hương.

Ông Nguyễn Văn Đẩu - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam nhiệm kỳ II (2023 - 2028). Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Văn Đẩu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam nhiệm kỳ II. Ảnh: P.V

Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam còn là cầu nối giúp lãnh đạo hai địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng nắm tình hình làm ăn, sinh sống của bà con đồng hương, động viên bà con phát triển kinh tế và hướng về quê nhà.

Ngày đầu thành lập, Ban Chấp hành lâm thời gồm 17 thành viên, sau đó nâng lên 27 thành viên đại diện cho các tổ chức đồng hương tỉnh thành phía Nam. Sau 7 năm thành lập, hội đã mở rộng kết nối, giao lưu tạo cơ hội để bà con đồng hương mở rộng mối quan hệ hợp tác làm ăn, sản xuất; đồng thời trợ giúp nhau khi gặp khó khăn trong đời sống.

Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường phát biểu tại đại hội. Ảnh: P.V
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại đại hội. Ảnh: P.V

Hội tham gia nâng cấp, mở rộng phạm vi hoạt động các tổ chức đồng hành như CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam, Hội cựu giáo viên - học sinh trung học Hòa Vang khu vực phía Nam, kết nghĩa 3 CLB trẻ TP.Hồ Chí Minh, Bảo Lộc và TP.Vũng Tàu hợp nhất thành CLB trẻ phía Nam...

Với quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, sự ra đời của tổ chức đồng hương khu vực phía Nam đã góp phần làm tăng niềm tin về hội đồng hương với lãnh đạo các địa phương quê hương. Những lúc quê nhà bị bão lụt, dịch bệnh, hội kết hợp các hội cơ sở giúp đỡ kịp thời cho bà con quê nhà.

Đại biểu thống nhất cao Nghị quyết tại Đại hội Đại biểu Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam nhiệm kỳ II (2023 - 2028). Ảnh: P.V
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam. Ảnh: P.V

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 44 thành viên. Ông Nguyễn Văn Đẩu được bầu làm Chủ tịch điều hành chính thức Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam nhiệm kỳ II (2023 - 2028); ông Trần Công Cảnh được bầu làm Chủ tịch danh dự, tiếp tục cố vấn cho hội.

Dịp này, ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen 20 tập thể và 45 cá nhân có thành tích trong xây dựng Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam.

Ra mắt Ban chấp hành Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam nhiệm kỳ II (2023 - 2028). Ảnh: P.V
Ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam nhiệm kỳ II. Ảnh: P.V
ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen cho 20 tập thể và 45 cá nhân có thành tích trong xây dựng Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng các tỉnh phía Nam. Ảnh: P.V
Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen các tập thể, cá nhân. Ảnh: P.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ông Nguyễn Văn Đẩu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng khu vực phía Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO