Ông Nguyễn Văn Tiếp tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam

KHÁNH LINH 06/06/2023 16:28

(QNO) - Sáng 6/6, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Ra mắt BCH Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: K.L
Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: K.L

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam tham gia nhiều sự kiện, hoạt động nghề như “Hành trình cảm xúc làng nghề - Kết nối làng nghề truyền thống với du lịch làng nghề”; phối hợp các sở, ban ngành, Văn phòng đại diện Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tại Quảng Nam tổ chức thành công Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ I - Quảng Nam 2022.

Ngoài ra, phối hợp Văn phòng đại diện Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tại Quảng Nam thực hiện đề án thành lập Trung tâm trưng bày, phát triển sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Quảng Nam tại Hội An; hỗ trợ Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam mượn các sản phẩm tinh hoa làng nghề của tỉnh trưng bày tại triển lãm “Tuần văn hóa du lịch xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” (Hà Nội)…

Nhiệm kỳ qua, hiệp hội phát triển thêm 27 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 63 người, chủ yếu là các nghệ nhân, người làm nghề thủ công mỹ nghệ.

Hoạt động của nhiều cơ sở, làng nghề Quảng Nam vẫn đối diện nhiều khó khăn. Ảnh: K.L
Hoạt động của nhiều cơ sở, làng nghề Quảng Nam vẫn đối diện nhiều khó khăn. Ảnh: K.L

Dù vậy, hoạt động của hiệp hội cũng gặp không ít khó khăn, đầu ra hàng hóa nhiều cơ sở, làng nghề chậm, khó tiêu thụ sản phẩm; thiếu nguồn nguyên vật liệu sản xuất. Hầu hết cơ sở sản xuất trên địa bàn nhỏ lẻ, chủ yếu gia công, chưa trực tiếp ký hợp đồng với đối tác lớn; công tác quảng bá, xúc tiến, tìm kiếm thị trường hiệu quả còn thấp…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; ông Nguyễn Văn Tiếp tái đắc cử Chủ tịch hiệp hội.

Trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ảnh: K.L
Trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022. Ảnh: K.L

* Trong khuôn khổ đại hội, Sở Công Thương đã trao chứng nhận cho 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022, gồm 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 8 giải Khuyến khích. Các sản phẩm này được bình chọn từ gần 60 sản phẩm đăng ký dự thi của các cơ sở sản xuất, HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ông Nguyễn Văn Tiếp tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO