Phá án từ camera an ninh

PHƯƠNG NAM 16/05/2018 16:32

(QNO) - Từ mô hình "Camera an ninh", Công an phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) đã điều tra, làm rõ 2 vụ trộm ở một quán ăn trên đường Lam Sơn (khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh).

Từ mô hình
Từ mô hình "Camera an ninh", Công an phường Tân Thạnh đã phá nhiều vụ án. Ảnh: P.NAM

Ngày 3.1.2018, chị Huỳnh Thị Hường (SN 1973, chủ một quán ăn trên đường Lam Sơn) gửi đơn trình báo Công an phường Tân Thạnh về việc quán chị bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 cặp lục bình gỗ, 13 thùng bia Tiger, 4 thùng bia Largu, 2 thùng nước ngọt Sting, 2 thùng nước tăng lực Red Bull. Tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 8 triệu đồng.

Trong lúc Công an phường Tân Thạnh đang điều tra vụ việc thì tối 22.1, quán chị Hường tiếp tục bị trộm đột nhập. Lần này bị trộm 1 ti vi Toshiba 49 inch và 10 con dao inox.

Từ mô hình "Camera an ninh", Công an phường Tân Thạnh đã nhận dạng được đối tượng nghi vấn là Hồ Quang Ý (SN 1999, trú thôn Xuân Thượng, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) và cả loại xe máy mà đối tượng sử dụng để gây án. Tuy nhiên, đối tượng này không phải là người địa phương và thường xuyên di chuyển nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Sau khoảng 10 ngày thu thập được nhiều thông tin có giá trị và xác định được nơi ở của Ý, Công an phường mời Ý đến đấu tranh.

Ban đầu, Ý không thừa nhận mình gây ra 2 vụ trộm tại quán ăn của chị Hường. Khi Công an phường đưa hình ảnh trích xuất từ camera an ninh và các chứng cứ khác thì đối tượng mới cúi đầu nhận tội.

Ý khai đã cùng Trần Quang Văn (SN 2000, trú tỉnh Nghệ An) đột nhập quán của chị Hường để trộm tài sản. Ngoài 2 vụ trộm này, khuya 28.1, Ý còn rủ Văn đột nhập vào một số nhà dân ở thôn Xuân Thượng (xã Quế Châu) để bắt trộm gà.

Được biết, từ mô hình "Camera an ninh", Công an phường Tân Thạnh đã điều tra, khám phá hàng chục vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn.

PHƯƠNG NAM

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phá án từ camera an ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO