Phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023

HOÀNG LIÊN 23/09/2023 08:43

(QNO) - Ngày 22/9, Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 cấp tỉnh với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và được chăm sóc đầy đủ”.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ phát động. Ảnh: H.L
Một tiết mục văn nghệ tại lễ phát động. Ảnh: H.L

Dự lễ có ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Sở LĐ-TB&XH cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 500 đại biểu người cao tuổi đại diện cho hơn 210 nghìn người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 210 nghìn người cao tuổi, trong đó có hơn 189 nghìn hội viên, chiếm gần 90% người cao tuổi cả tỉnh. Trong những năm qua, người cao tuổi tỉnh Quảng Nam luôn có nhiều nỗ lực, phấn đấu phát huy vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, cuộc vận động như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; phong trào người cao tuổi tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; phong trào người cao tuổi sản xuất - kinh doanh giỏi…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Lê Văn Dũng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: H.L
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: H.L

Qua đó, có hơn 10.400 người cao tuổi được biểu dương là những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 4 gương người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi được vinh danh toàn quốc. Người cao tuổi tỉnh nhà luôn phát huy vai trò của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, trong công tác khuyến học khuyến tài, xứng đáng là những “cây cao bóng cả” trong cộng đồng, xã hội. Những đóng góp của người cao tuổi đã góp phần vào mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030, góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp, văn minh.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Tâm, tại các địa phương, phong trào chung tay chăm sóc người cao tuổi được triển khai rộng rãi. Đã có hơn 50 nghìn người cao tuổi được khám bệnh, lập sổ theo dõi sức khỏe; hơn 5.000 người cao tuổi được khám bệnh về mắt, hơn 1.500 người được mổ thay đục thủy tinh thể. Về chăm sóc đời sống tinh thần, đã có hơn 900 CLB được thành lập và hoạt động hiệu quả đã tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh… Trong các dịp lễ, tết đã có hơn 51.000 người cao tuổi được thăm, tặng quà, động viên và hàng trăm người cao tuổi được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của người cao tuổi trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đời sống người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, song bên cạnh đó, một số nơi vẫn chưa quan tâm đến hoạt động người cao tuổi. Vẫn còn nhiều trường hợp người cao tuổi sống trong môi trường bất hạnh, khổ cực. Nhân Tháng hành động vì người cao tuổi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền chung tay, đẩy mạnh thực hiện Kết luận 58 và Luật Người cao tuổi; hỗ trợ, đưa hoạt động của người cao tuổi đi vào nề nếp, hiệu quả. Hội Người cao tuổi các cấp cố gắng phát huy kết quả đã đạt được; phải là chỗ dựa vững chắc cho người cao tuổi; tích cực tham gia giám sát, phản biển xã hội về lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi…

Ngay sau lễ phát động, Hội Người cao tuổi tỉnh đã tiếp nhận tấm lòng vàng của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay chăm sóc người cao tuổi tỉnh nhà với tổng nguồn lực lên tới hàng trăm triệu đồng. Dịp này, Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức trao 40 suất quà cho người cao tuổi thuộc TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO