Phật giáo Quảng Nam trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản

TÂM ĐAN 02/06/2023 10:17

(QNO) - Sáng nay 2/6, tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

 
 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Ảnh: V.A

Tham dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình cùng đại diện các ban ngành của tỉnh, TP.Tam Kỳ và đông đảo Phật tử trong tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành tuyên đọc bức Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam gửi Tăng Ni, cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Phước Minh - Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

 
 Nghi lễ dâng hoa kính mừng Phật đản. Ảnh: V.A

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình đọc Thư của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Qua Thư kính chúc quý vị Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni và đồng bào Phật tử tỉnh nhà đón mừng Đại lễ Phật đản và mùa An cư kiết hạ năm 2023 an lạc, viên mãn trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng lẵng hoa cho Hòa thượng Thích Phước Minh - Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh. Ảnh: V.A

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt với Phật tử và những người có tâm hướng về đức Phật.

Đại lễ đã được Liên hiệp quốc công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị và tinh thần nhân ái của đức Phật.

 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành tuyên đọc bức Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam gửi Tăng Ni, cư sĩ Phật tử. Ảnh: V.A 

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kêu gọi Chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni và đồng bào Phật tử tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần từ bi, trí huệ, đoàn kết, tương thân tương ái phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của GHPG Việt Nam “Dân tộc - Đạo pháp - Chủ nghĩa xã hội”; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động, cùng với toàn dân đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 
 Một Phật tử người dân tộc thiểu số của tỉnh về tham dự Đại lễ Phật đản. Ảnh: V.A
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phật giáo Quảng Nam trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO