Phát huy giá trị văn hóa tại Khu di tích lịch sử làng ông Tía

ALĂNG NGƯỚC 18/09/2014 07:14

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị giao ban giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện miền núi, chiều qua 17.9, đoàn công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng Thường trực HĐND các huyện miền núi đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Phước Trà (huyện Hiệp Đức) liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tại Khu di tích lịch sử làng ông Tía đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đình Tâm đến dự.

Theo báo cáo của UBND xã Phước Trà, nhằm dựng lại cảnh quan trước đây của làng, năm 2014, địa phương đã hoàn tất công tác tôn tạo Khu di tích làng ông Tía với các công trình nhà rông, bia tưởng niệm và sưu tầm những hiện vật trước đây được đồng bào sử dụng để tham gia cuộc khởi nghĩa tại làng như rựa, chông tên… Năm 2005, làng được UBND tỉnh công nhận là Khu di tích lịch sử cấp tỉnh. Song song với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được triển khai đồng bộ tại làng ông Tía, giúp đồng bào bản địa có cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống theo hướng bền vững. Dịp này, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu di tích khu V (xã Sông Trà) và viếng hương tại nhà làm việc của đồng chí Võ Chí Công.

ALĂNG NGƯỚC

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát huy giá trị văn hóa tại Khu di tích lịch sử làng ông Tía
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO