Phát triển kinh tế hợp tác ở Điện Bàn: Chậm chuyển biến...

NGUYỄN SỰ 17/06/2016 08:03

Thời gian qua, thị xã Điện Bàn tập trung hỗ trợ nhiều khâu nhằm thúc đẩy các hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT) phát triển. Thực tế cho thấy, dù đã có bước chuyển biến nhưng lĩnh vực này vẫn còn không ít rào cản…

Chậm chuyển đổi

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Điện Dương cho biết, 2 năm trở lại đây nhờ sự tiếp sức từ nhiều phía nên mô hình THT ở địa phương phát triển mạnh. Hiện nay Điện Dương có 5 THT chăn nuôi heo thịt, 5 THT đánh bắt hải sản, 1 THT trồng măng tây xanh, 1 THT sản xuất nước uống đóng chai với tổng số 100 thành viên tham gia. “Qua khảo sát, bình quân 1 THT chăn nuôi heo có vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, lợi nhuận hằng năm 200 - 300 triệu đồng. Còn đối với các THT khai thác hải sản, bình quân 1 mô hình có kinh phí đầu tư 700 triệu đồng, lãi ròng mỗi năm 500 - 600 triệu đồng, 1 lao động có thu nhập 60 - 80 triệu đồng/năm” - ông Dũng nói.

Cần hỗ trợ nguồn vốn để những HTX và THT có điều kiện cơ giới hóa các khâu sản xuất. Ảnh: VĂN SỰ
Cần hỗ trợ nguồn vốn để những HTX và THT có điều kiện cơ giới hóa các khâu sản xuất. Ảnh: VĂN SỰ

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho hay, ngoài những mô hình THT, toàn thị xã hiện có 36 HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 28 HTX nông nghiệp. Từ khi có Luật HTX năm 2012, những HTX nông nghiệp tập trung củng cố bộ máy, chuyển đổi phương thức hoạt động nên bước đầu mang lại kết quả khả quan. Năm 2015, tổng doanh thu của 28 HTX nông nghiệp đạt hơn 100 tỷ đồng, lãi ròng xấp xỉ 2 tỷ đồng. Qua đánh giá phân loại, hiện nay có 10 HTX đạt loại khá, 10 HTX trung bình, 8 HTX yếu kém…

Mới đây, tại cuộc tọa đàm về đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác do UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức, ông Phạm Hữu Kinh - Phó phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết trong số 28 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, mới có 22 HTX thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, còn lại 6 đơn vị chưa chuyển đổi gồm HTX Điện Thọ 3, HTX Điện Hòa 1, HTX Điện Nam Đông, HTX Điện Dương, HTX Điện Hồng 3, HTX Điện Phong. Ông Kinh nói thêm: “Không chỉ tiến độ chậm mà phương án chuyển đổi của nhiều đơn vị chỉ mới mang tính củng cố chứ chưa chú trọng thực hiện việc đổi mới nên không đáp ứng yêu cầu đặt ra”.

Yếu nhân lực và thiếu cơ chế

Nhiều ý kiến khác cho rằng, do chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác nên những năm qua một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc khiến các HTX thiếu sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình chuyển đổi hoạt động. Cạnh đó, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các cơ chế hỗ trợ cho kinh tế hợp tác, HTX phát triển vẫn còn rất chậm. Ở một vài nơi việc chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012 còn mang tính hình thức nên xã viên không nhận thức đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với HTX. Đặc biệt, không ít đơn vị chưa năng động, thiếu nhạy bén trong việc hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh và chưa mạnh dạn trong liên doanh liên kết cũng như mở rộng những ngành nghề, dịch vụ mới…

Ông Nguyễn Đức Thành - Giám đốc HTX Nông nghiệp Điện Quang cùng một số đại biểu tham dự diễn đàn nhìn nhận, sở dĩ thời gian qua nhiều HTX vẫn phát triển ì ạch là do năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong khi đó, việc thu hút những sinh viên mới ra trường về công tác tại các HTX là vấn đề hết sức nan giải. Ông Thành nói: “Do mở một số dịch vụ mới nên HTX Điện Quang cần tuyển gấp 3 cử nhân, kỹ sư vào làm việc. Thời gian qua, mặc dù đơn vị đã thông báo rất nhiều lần nhưng tới giờ này mới tuyển được 1 người. Có một thực tế rất đáng phải suy ngẫm là, gần đây tôi gặp những sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường nhưng chưa tìm được việc làm nên chở nồi cơm điện đi bán dạo. Nghe các cháu nói tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, lại đúng chuyên ngành mình đang cần nên tôi bảo về HTX của tôi làm. Nhưng rốt cuộc các cháu lắc đầu vì chê làm ở HTX thu nhập quá thấp”.

Trong khi đó, ông Đỗ Phú Thông - Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi cho biết: “Ngày 11.7.2014, HĐND tỉnh khóa VIII có Nghị quyết số 124 về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn 2015 - 2020, trong đó có phần hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngay sau đó, Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi lập tờ trình gửi các cơ quan liên quan đề nghị xem xét hỗ trợ thuế nhưng đã gần 2 năm trôi qua mà vẫn chưa được giải quyết”.

NGUYỄN SỰ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát triển kinh tế hợp tác ở Điện Bàn: Chậm chuyển biến...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO