(QNO) - Chiều 23/3, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam dự buổi sinh hoạt chính trị tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí trang trọng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thị xã Điện Bàn (29/3/1975 - 29/3/2025); 50 năm Ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025); 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã Điện Bàn (5/4/1930 - 5/4/2025); 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025).
Tại buổi sinh hoạt, đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển và kiến thiết quê hương.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thị xã Điện Bàn đã có nhiều đổi thay mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc. Tại khối phố 2 của phường Vĩnh Điện hiện nay không còn hộ nghèo, cận nghèo là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng của người dân cùng chính quyền trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bên cạnh đó, Điện Bàn đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.
Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng đô thị được nâng cấp đồng bộ, góp phần xây dựng thị xã ngày càng khang trang, hiện đại.
Không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, buổi sinh hoạt còn là diễn đàn để nhân dân cùng nhau trao đổi, thảo luận, mạn đàm đóng góp ý kiến xây dựng khối phố văn hóa, phường văn minh đô thị, củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, động viên nhân dân tiếp tục chung sức xây dựng quê hương phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, trải qua 2 cuộc trường kỳ kháng chiến rất đỗi vinh quang, tự hào song cũng nhiều mất mát đau thương, toàn tỉnh có hơn 65.500 liệt sĩ, hơn 15.300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện nay 267 mẹ còn sống) và hàng chục nghìn thương bệnh binh, hộ gia đình chính sách.
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng cho biết, cùng với thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh đã trở thành hoạt động thường xuyên và sâu rộng nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.
Trước thời kỳ chuyển mình của đất nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng mong muốn nhân dân phường Vĩnh Điện nói riêng, thị xã Điện Bàn nói chung tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, hưởng ứng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi số…
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng tin tưởng mỗi người dân sẽ là nhân tố tích cực trong xây dựng đô thị văn minh, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn nếp sống văn hóa, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…