Chính trị

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: "Sự vươn lên của Quảng Nam rất đáng khâm phục"

ALĂNG NGƯỚC - PHAN VINH 29/01/2024 12:04

(QNO) - Sáng nay 29/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có chuyến thăm, chúc tết, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quảng Nam với đoàn công tác của Trung ương. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quảng Nam với đoàn công tác của Trung ương. Ảnh: A.N

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Theo đó, mặc dù bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự điều hành quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền tỉnh; nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu trên lĩnh vực chưa đạt mục tiêu đề ra. Quảng Nam đặt mục tiêu không còn hộ ở nhà tạm trong năm 2025, tập trung thực hiện quy hoạch tỉnh đến năm 2030. Đặc biệt, tập trung công tác chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, hộ khó khăn; đảm bảo ổn định an ninh - trật tự để người dân đón tết vui tươi, an toàn...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và các đại biểu tham dự buổi gặp, trao quà tết. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và các đại biểu tham dự buổi gặp, trao quà tết. Ảnh: A.N

Phát biểu tại buổi thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gởi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đồng thời thông tin, năm 2023, mức độ tăng trưởng kinh tế của đất nước ở mức khá trong khu vực, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, nhiều lĩnh vực có mức tăng cao; nâng mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước hơn 100 triệu đồng/năm.

Theo Phó Chủ tịch nước, thời gian qua, Chính phủ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực, mở ra nhiều cơ hội phát triển toàn diện trên cả nước trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là trong kinh tế đối ngoại, Việt Nam đạt được nhiều thắng lợi, tạo dựng hình ảnh đáng tự hào với các nước trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: A.N

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động mỗi lần đến đặt chân đến Quảng Nam, vùng đất "trung dũng, kiên cường" trong đấu tranh vệ quốc, chịu nhiều hy sinh mất mát - địa phương có đối tượng chính sách nhiều nhất cả nước, với hơn 45.500 người.

Từ một một tỉnh nghèo của cả nước, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhưng bằng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn dân, định hướng đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền đã thúc đẩy kinh tế Quảng Nam vươn lên mạnh mẽ trong những năm qua; chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển hiện đại, bền vững, có những lĩnh vực vượt trội, hạ tầng thay đổi rõ nét.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao biểu trưng hỗ trợ nhà tình nghĩa và trẻ em khó khăn cho Quảng Nam. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao biểu trưng hỗ trợ nhà tình nghĩa và trẻ em khó khăn cho Quảng Nam. Ảnh: A.N

Đặc biệt, Quảng Nam chú trọng đến chăm lo đời sống của gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ghi nhớ công lao của các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho quê hương, đất nước… Đi lên từ gian khó, những kết quả mà Quảng Nam đạt được là sự nỗ lực, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân toàn tỉnh, cũng như phát huy truyền thống anh hùng, kiên cường để vương lên trong thời kỳ đổi mới.

Theo Phó Chủ tịch nước, trong suốt bề dày truyền thống, sự vươn lên của Quảng Nam là rất đáng khâm phục, trở thành một trong những tỉnh tự chủ được ngân sách, chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ. Hiện nay, một số lĩnh vực đã trở thành nền kinh tế vượt trội, tiêu biểu như ngành sản xuất ô tô, du lịch, hạ tầng giao thông...

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao quà tết cho người khó khăn. Ảnh: A.N
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao quà tết cho người khó khăn. Ảnh: A.N

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, năm 2024, Quảng Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của địa phương trong bối cảnh hiện nay.

"Hơn lúc nào hết, những lúc càng khó khăn thì chúng ta càng phải đoàn kết, củng cố hệ tư tưởng, tình cảm và niềm tự hào của quê hương mình, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở một cách vững mạnh, toàn diện để vượt qua giai đoạn khó khăn" - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà cho các gia đình chính sách nhân buổi gặp mặt. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà cho các gia đình chính sách nhân buổi gặp mặt. Ảnh: A.N

Đáp lại tình cảm của Phó Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết hứa tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tự lực tự cường, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh...

[VIDEO] - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và trao quà tết cho người khó khăn tại Quảng Nam:

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 400 suất quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động; cùng 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại Quảng Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà hỗ trợ trẻ em khó khăn. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà hỗ trợ trẻ em khó khăn. Ảnh: A.N

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng 100 suất quà Tết (mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng) cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch nước đã hỏi thăm sức khỏe và động viên tinh thần các bệnh nhân cố gắng hợp tác cùng các y bác sĩ tại bệnh viên để điều trị, sớm hồi phục sức khỏe và về với gia đình.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng có phần quà Tết gửi tặng tập thể y bác sĩ, cán bộ viên chức và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam kèm lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc, tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh và phát huy y đức của nghề.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bệnh nhân ung bướu:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: "Sự vươn lên của Quảng Nam rất đáng khâm phục"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO