Phối hợp phòng chống thiên tai vùng biên

L.MỸ - L.TIẾN 09/10/2023 14:54

(QNO) – Để cán bộ, người dân vùng biên nâng cao ý thức phòng chống thiên tai và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau khi có thiên tai xảy ra, một cuộc diễn tập quy mô lớn, lần đầu tiên được 2 huyện Tây Giang và Kạ Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào) phối hợp tổ chức thành công, thu về nhiều kết quả tích cực.

Các lực lượng diễn tình huống tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân gặp nạn đi cấp cứu. Ảnh: M.T
Các lực lượng diễn tình huống tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân gặp nạn đi cấp cứu. Ảnh: M.T

Phối hợp chặt chẽ

Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới của 2 huyện Tây Giang và Kạ Lừm vừa diễn ra mang tên “Hữu Nghị - 23”. Tình huống giả định là hoàn lưu cơn bão số 7 gây mưa to kèm theo giông, lốc, sét mạnh và gây ngập úng, sạt lở đất, lũ ống nhiều nơi trên địa bàn huyện Tây Giang. Cạnh đó, lũ lớn khiến tuyến đường từ bản Tà Vàng đi trung tâm huyện Kạ Lừm bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều khu vực chia cắt, nên rất cần sự giúp đỡ của các lực lượng huyện Tây Giang.

Ở bài diễn tập cơ chế vận hành, quy trình từ tiếp nhận thông tin, họp Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp huyện cho đến cơ động lực lượng, phương tiện và đưa ra phương án cứu hộ, cứu nạn đã được huyện Tây Giang thực hiện thuần thục, đảm bảo thời gian, nội dung yêu cầu.

Địa điểm diễn tập sát với điều kiện thực tế. Ảnh: M.T
Địa điểm diễn tập sát với điều kiện thực tế. Ảnh: M.T

Đáng chú ý, nội dung thực hành cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai ở khu vực điểm cao 1202m của thôn Cha’Nốc (xã Ch’Ơm). Điều kiện đi lại khó khăn, song các lực lượng 2 địa phương Tây Giang và Kạ Lừm phối hợp, đảm bảo diễn tập theo đúng quy trình: Thông tin, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất - Sơ tán nhân dân đến khu vực an toàn - Ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn - Khắc phục môi trường, ổn định đời sống cho nhân dân.

Ông Bhling Mia - Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết, Tây Giang và Kạ Lừm đều là huyện miền núi cao, có chung đường biên giới dài 45,71km. Những năm gần đây, vùng biên xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan với các loại hình thiên tai như bão lũ, mưa lớn kéo dài, sạt lở đất,… đã tác động không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội. Dù 2 địa phương đã chú trọng công tác phòng chống thiên tai, tập trung phương châm “4 tại chỗ”, song vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Đặc biệt, sự phối hợp, trao đổi thông tin, giúp đỡ lẫn nhau giữa 2 huyện có lúc chưa kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phối hợp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

“Nhờ chuẩn bị chu đáo về địa điểm tổ chức, trang bị đầy đủ phương tiện, 2 địa phương đã bám sát kế hoạch, nội dung diễn tập, qua đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác trao đổi thông tin, phối hợp, tương trợ lẫn nhau khi có thiên tai xảy ra” – ông Mia cho biết.

[VIDEO] - Ông Bhling Mia - Bí thư Huyện ủy Tây Giang chia sẻ về hiệu quả diễn tập:

Hiệu quả diễn tập

Trung tá Khăm-Kon Don-In-Di - Phó phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông cho biết, qua diễn tập, tỉnh Sê Kông nói chung và huyện Kạ Lừm nói riêng có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, vận hành các bộ phận trong phòng chống thiên tai, nhất là công tác đảm bảo an toàn các lực lượng. Qua đó, phối hợp, thực hiện tốt trong công tác ứng phó thiên tai, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau một cách hiệu quả giữa 2 địa phương Kạ Lừm – Tây Giang; góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao ý thực phòng chống thiên tai trong cán bộ, nhân dân huyện Tây Giang. Ảnh: M.T
Cuộc diễn tập góp phần nâng cao ý thực phòng chống thiên tai trong cán bộ, nhân dân huyện Tây Giang. Ảnh: M.T

Theo ông Bhling Mia, từ trong diễn tập, khả năng phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và các nguồn lực để ứng phó có hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai được củng cố. Thời gian tới, Tây Giang sẽ yêu cầu các địa phương, nhất là của xã giáp biên xây dựng phương án phòng chống thiên tai trên cơ sở các kết quả cuộc diễn tập phối hợp này. Qua đó cán bộ, người dân Tây Giang nâng cao ý thức và thực hiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai.

[VIDEO] - Diễn tập thực hành phòng chống thiên tai:

Từ kinh nghiệm của cuộc phối hợp diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhân rộng hình mẫu này đối với các huyện lân cận, nhất là các huyện biên giới. Từ đó tuyên truyền rộng rãi để mỗi người dân hiểu được tầm quan trọng của phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

[VIDEO] - Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhân rộng mô hình diễn tập:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phối hợp phòng chống thiên tai vùng biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO