Phòng chống nạn trộm cắp

THÀNH CÔNG - LÊ TUẤN 16/08/2019 09:11

Trước những diễn biến phức tạp của tệ nạn trộm cắp, Công an huyện Phú Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, tích cực làm rõ, xử lý các vụ việc nảy sinh trên địa bàn.

Một buổi tuyên truyền pháp luật được Công an Phú Ninh thực hiện tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện. Ảnh: C.T
Một buổi tuyên truyền pháp luật được Công an Phú Ninh thực hiện tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện. Ảnh: C.T

Nhanh chóng phá án

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an huyện Phú Ninh tiếp nhận tin báo về việc chùa Chiên Đàn (thuộc xã Tam Đàn) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung A8 và 40 triệu đồng. Lực lượng điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin. Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều bà con đạo hữu của chùa, hiện trường còn khá nguyên vẹn. Vụ việc xảy ra gây tâm lý hoang mang cho chức sắc, đạo hữu tại chùa và nhân dân trên địa bàn. Công an huyện đã xác lập chuyên án với gần 20 cán bộ trinh sát hình sự giàu kinh nghiệm tham gia.

Trung tá Văn Công Đoàn - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra, thành viên ban chuyên án cho biết, chùa Chiên Đàn đang trong quá trình xây dựng, vật liệu ngổn ngang. Cạnh đó, hiện trường để lại không có bất cứ dấu vết cạy phá nào nên việc truy tìm nguyên nhân, đánh giá phương thức hoạt động của đối tượng gặp không ít khó khăn. Công tác truy tìm đối tượng được các trinh sát thực hiện hết sức khẩn trương, tất cả đối tượng hình sự, đối tượng nghiện, những đối tượng từng có tiền án về trộm cắp tại địa phương và địa bàn lân cận được ban chuyên án lập danh sách sàng lọc. Qua đó, các trinh sát đưa nhiều đối tượng nghi vấn vào tầm ngắm để xây dựng phương án theo dõi, giám sát chặt chẽ. Sau 4 ngày lần theo dấu vết, ban chuyên án đã thu thập đầy đủ chứng cứ khẳng định đối tượng gây án và quyết định phá án. Ngày 3.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Kiều Thanh Tâm (SN 1990) và Nguyễn Dương Bảo Lộc (SN 1993) cùng trú tại thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn (Phú Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật tại nhà đối tượng Lộc.

Trước đó, trên địa bàn huyện Phú Ninh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp thiết bị điện tại các trạm biến áp, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, ảnh hưởng đến hệ thống an toàn lưới điện và đời sống của người dân. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án và phương thức thủ đoạn tinh vi của tội phạm, Công an huyện đã huy động lực lượng vào cuộc để điều tra, làm rõ tội phạm. Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8.6 vừa qua, Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Phan Châu Lập (SN 1988, trú tại xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ) đang thực hiện hành vi trộm cắp tại trạm biến áp cụm công nghiệp Chợ Lò thuộc xã Tam Thái (Phú Ninh) và thu giữ nhiều phương tiện gây án, đồ vật có liên quan. Qua quá trình đấu tranh, khai thác, đối tượng Lập thừa nhận với cơ quan công an đã thực hiện 3 vụ trộm cắp thiết bị điện trước đó trên địa bàn Phú Ninh.

Chủ động phòng ngừa

Thượng tá Trần Thế Hùng - Trưởng Công an huyện Phú Ninh cho biết, song song với công tác đấu tranh với tội phạm, Công an huyện đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa, hạn chế các nguyên nhân phát sinh tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác với các loại tội phạm được đẩy mạnh thực hiện. “Chúng tôi thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn tội phạm xảy ra trên địa bàn hay các loại tội phạm mới trong các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trong các hoạt động khác. Ngoài ra, các vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm, chúng tôi chủ động phối hợp với Đài truyền thanh huyện để chuyển tải đến bà con nhân dân nâng cao cảnh giác. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, cung cấp nhiều thông tin hết sức có giá trị trong phòng chống tội phạm” - Thượng tá Hùng thông tin thêm.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Phú Ninh còn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm hạn chế phát sinh tội phạm. Đơn vị đã chú trọng phối hợp với lực lượng công an xã, tổ tự quản tiến hành tuần tra kiểm soát ban đêm; công tác theo dõi đối tượng hình sự, đối tượng nghiện được thực hiện chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành đưa đi cai nghiện bắt buộc 22 đối tượng, đưa hàng chục đối tượng nghiện vào diện quản lý. “Hiện nay, Công an huyện đang phối hợp với các ngành, chức năng của huyện để tiến hành khảo sát, lập phương án bố trí hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường của địa phương. Hệ thống này đưa vào hoạt động sẽ trợ giúp rất nhiều cho lực lượng công an trong công tác phát hiện, điều tra các vụ việc xảy ra trên địa bàn” - Thượng tá Hùng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phòng chống nạn trộm cắp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO