(QNO) - Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) hoạt động không hiệu quả, được giải thể và cơ cấu lại để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.
Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (số 587 đường Trần Thủ Độ, khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, Điện Bàn) trực thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam được Sở Y tế Quảng Nam thành lập vào tháng 2/2014.
Ông Nguyễn Tải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Quảng Nam cho biết, từ tháng 5/2015 đến tháng 2/2020, Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân địa phương và lân cận.
Tháng 3/2020 đến tháng 4/2022, phòng khám được UBND tỉnh Quảng Nam trưng dụng làm khu cách ly và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và dự phòng làm khu điều trị COVID-19. Hết thời hạn trưng dụng, phòng khám không được đưa vào sử dụng khám chữa bệnh từ tháng 3/2023 đến nay.
Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc được thành lập nhằm phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân khu vực phía đông của tỉnh và công nhân khu công nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tải: “Kể từ khi được thành lập đến nay phòng khám hoạt động không hiệu quả. Nguyên nhân chính là phòng khám có vị trí nằm gần các cơ sở y tế cùng tuyến, cùng hạng, gần trạm y tế phường, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh và Phòng khám Đa khoa Bình An. Công nhân có nhà ở nhiều địa phương khác, chỉ đến công ty để làm việc nên số lượng người đến khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám rất ít, cao nhất là 18 người/ngày và thấp nhất là 3 người/ngày”.
Thêm nữa, Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam là đơn vị tự chủ chi thường xuyên (nhóm 2), thiếu hụt về nhân lực, đặc biệt là bác sĩ để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện cũng đang tập trung nhân lực để đào tạo các chuyên khoa sâu và phát triển kỹ thuật cao, nhằm nâng cao chất lượng điều trị để đủ điều kiện phát triển lên bệnh viện hạng I. Vì vậy việc điều động bác sĩ xuống công tác tại phòng khám để thực hiện đầy đủ chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và đảm bảo thanh quyết toán bảo hiểm y tế là rất khó khăn.
Kết quả hoạt động tài chính của Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc trong những năm qua đã thể hiện rõ tính không hiệu quả và ảnh hưởng thật sự đến nguồn tài chính của Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam trong cơ chế tự chủ chi thường xuyên. Từ năm 2016 đến năm 2019, phòng khám luôn âm vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm.
Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, những năm qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã nghiên cứu, nhiều lần làm việc với các bên liên quan và các đơn vị trực thuộc để tìm phương án hoạt động cho phòng khám. Tuy nhiên không có đơn vị y tế công lập nào trên địa bàn đồng ý tiếp nhận phòng khám vì không đủ khả năng để đưa phòng khám đi vào hoạt động hiệu quả.
“Cơ sở hạ tầng của phòng khám được đầu tư khá bài bản, phù hợp với quy mô để triển khai một trung tâm y tế hoặc bệnh viện chuyên khoa. Việc sử dụng cơ sở này vào việc khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú chưa phát huy hết công năng sử dụng của phòng khám. Tôi cho rằng Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam cần tái cơ cấu, triển khai chuyên khoa, nội trú và mở rộng hoạt động của phòng khám để đảm bảo các tiêu chí xây dựng bệnh viện hạng I” - ông Mai Văn Mười cho biết.
Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc được xây dựng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của công nhân Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và người dân lân cận, cơ sở vật chất phù hợp để làm cơ sở y tế. Vì vậy Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam cần tiếp tục cơ cấu, thực hiện cho được phương án sử dụng công năng, cơ sở vật chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại đây.
“Sau khi làm thủ tục giải thể phòng khám để phù hợp quy định mới, Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam phải tái cơ cấu, thành lập cơ sở 2 hoặc chuyên khoa, chuyển 2 khoa Đông y và Phục hồi chức năng về hoạt động với lượng bệnh nhân thường xuyên đã có. Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều chuyển nhân lực để khai thác công năng của cơ sở này ngay trong năm nay, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân” - ông Phan Thái Bình yêu cầu.