Chào cờ tại cột mốc chủ quyền

ĐĂNG NGUYÊN 03/03/2022 14:24

(QNO) - Cùng với phát quang dọn đường tuần tra, mốc quốc giới, tuổi trẻ xã La Êê (Nam Giang) phối hợp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê tổ chức lễ chào cờ đầu năm tại cột mốc chủ quyền, hướng đến chào mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3.3.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng người dân và đoàn viên thanh niên xã La Êê tổ chức chào cờ trên cột mốc chủ quyền. Ảnh: Đ.N
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng người dân và đoàn viên thanh niên xã La Êê chào cờ bên cột mốc chủ quyền. Ảnh: Đ.N

Anh Alăng Khái - Bí thư Đoàn xã La Êê cho biết, đây là lần đầu tiên Đoàn xã phối hợp thực hiện hoạt động này và thu hút hơn 30 đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ, người dân trên địa bàn xã tham gia. Ngoài phát dọn đường tuần tra, bảo vệ cột mốc, các bạn trẻ còn quét dọn khu vực mốc giới giữa Việt Nam - Lào.

Để triển khai hoạt động này, các đoàn viên thanh niên và chiến sĩ biên phòng phải lặn lội đường rừng từ rất sáng sớm. Ảnh: Đ.N
Để triển khai hoạt động này, đoàn phải lặn lội đường rừng từ sáng sớm. Ảnh: Đ.N

Đăc biệt hơn, chương trình lễ chào cờ cột mốc chủ quyền được diễn ra mang nhiều ý nghĩa nhân ngày đầu năm mới. "Thông qua hoạt động này, bên cạnh giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của mốc quốc giới, chúng tôi còn hướng đến việc tăng cường tinh thần đoàn kết giữa quân dân biên giới. Qua đó, góp phần bảo vệ đường biên giới bình yên, an toàn" - anh Alăng Khái chia sẻ.

Sau chặng đường vượt núi,
Sau chặng đường vượt núi, đoàn đặt chân đến chốt kiểm soát và chuẩn bị tiến vào mốc quốc giới trong rừng sâu. Ảnh: Đ.N

Thượng tá Quách Thiện Dư - Chính trị viên Đồn Biên phòng La Êê cho hay, không chỉ tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới, thời gian qua các lượng lực dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân 2 xã La Êê và Chơ Chun đều có nhiều việc làm ý nghĩa, cùng bộ đội biên phòng làm tốt công tác giữ an toàn biên giới.

[CLIP] - Chương trình chào cờ và phát dọn đường tuần tra biên giới của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và đoàn viên thanh niên xã La Êê:

"Thời điểm dịch bệnh Covid-19 phức tạp, cán bộ và nhân dân trên địa bàn cũng tổ chức nhiều chuyến ngược núi, mang lương thực, thực phẩm cung ứng cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát. Tinh thần gắn kết và tình cảm keo sơn mà người dân và bộ đội biên phòng dành tặng cho nhau thật ý nghĩa, hết sức thiêng liêng, quý giá" - Thượng tá Quách Thiện Dư nói.

Sau Tết Nguyên đán, đường tuần tra sâu thẳm giữa rừng trở nên rậm rịt bởi dây leo, tre nứa. Ảnh: Đ.N
Sau Tết Nguyên đán, đường tuần tra sâu thẳm giữa rừng trở nên rậm rịt bởi dây leo, tre nứa. Ảnh: Đ.N
Bằng tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và thanh niên vùng cao, nhiều tuyến đường tuần tra, bảo vệ mốc quốc giới đã được thông thoáng, sạch sẽ. Ảnh: Đ.N
Nhiều tuyến đường tuần tra, bảo vệ mốc quốc giới được đoàn phát quang thông thoáng. Ảnh: Đ.N
Mỗi người một công việc quét dọn, chẳng mấy chốc, khu vực mốc quốc giới đã sạch bóng. Ảnh: Đ.N
Mỗi người một công việc, chẳng mấy chốc khu vực mốc quốc giới được dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh: Đ.N
Các lực lượng cùng góp sức lau dọn cột mốc chủ quyền. Ảnh: Đ.N
Lau cột mốc chủ quyền. Ảnh: Đ.N
Lễ chào cờ nhanh chóng được diễn ra trong không khí trang nghiêm ngay cột mốc chủ quyền biên giới. Ảnh: Đ.N
Lễ chào mốc quốc giới nhanh chóng được diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Đ.N
Tình quân dân biên giới. Ảnh: Đ.N
Tình quân dân biên giới. Ảnh: Đ.N
Người dân, cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng và tuổi trẻ địa phương chụp ảnh lưu niệm trên cột mốc chủ quyền biên giới. Ảnh: Đ.N
Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc chủ quyền biên giới. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chào cờ tại cột mốc chủ quyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO