Chiêm ngưỡng không gian trưng bày đá nghệ thuật

H.QUÂN - X.HIỀN 20/07/2022 15:00

(QNO) – Hơn 1.000 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật, phong thủy đang được triển lãm tại Quảng trường biển Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) thu hút nghệ nhân, người dân, du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Khoảng 1.000 tác phẩm đá nghệ thuật tham gia triển lã, trưng bày. Ảnh: Q.H
Khoảng 1.000 tác phẩm đá nghệ thuật tham gia triển lãm, trưng bày. Ảnh: Q.H

Hoạt động triển lãm, trưng bày đá phong cảnh diễn ra từ ngày 19 - 24.7 trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa – thể thao biển Tam Kỳ 2022, thu hút 20 gian hàng của 100 nghệ nhân, nhà sưu tầm đá trong và ngoài tỉnh tham gia. Phần lớn các tác phẩm triển lãm đều là loại đá tự nhiên, có hình dáng, màu sắc bắt mắt, mang tính nghệ thuật cao.

Các loại đá này đều được nghệ nhân cất công sưu tầm trong khoảng thời gian dài. Ảnh: H.Q
Các loại đá đều được nghệ nhân cất công sưu tầm trong khoảng thời gian dài. Ảnh: Q.H

Ông Phan Văn Luyến – Hội đá cảnh Duy Xuyên cho biết, tham gia triển lãm, hội giới thiệu khoảng 200 tác phẩm tiêu biểu, được các nghệ nhân dày công tìm tòi, sưu tầm nhiều năm.  Mỗi viên đá đều mang một “cảm xúc", câu chuyện và nét đẹp riêng, phụ thuộc vào đôi mắt nghệ thuật của người xem.

Mỗi tác phẩm đều mang tính nghệ thuật cao. Trong ảnh là tác phẩm “Gánh mẹ” của nghệ nhân Nguyễn Xuân Thịnh. Ảnh: Q.H
Mỗi tác phẩm đều mang tính nghệ thuật cao. Trong ảnh là tác phẩm “Gánh mẹ” của nghệ nhân Nguyễn Xuân Thịnh. Ảnh: Q.H

Thầy Thích Nhuận Tâm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Đá cảnh Việt Nam cho biết, triển lãm, trưng bày đá phong cảnh lần này có quy mô lớn nhất ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên từ trước đến nay.

“Triển lãm, trưng bày đá phong cảnh là không gian giao lưu, học hỏi giữa nghệ nhân có niềm đam mê với đá. Đồng thời, quảng bá rộng rãi loại hình nghệ thuật độc đáo này đến người dân, du khách” – Thầy Thích Nhuận Tâm cho biết.

Hoạt động triển lãm, trưng bày là cơ hội giới thiệu loại hình nghệ thuật độc đáo đến đông đảo người dân, du khách. Ảnh: Q.H
Hoạt động triển lãm, trưng bày là cơ hội giới thiệu loại hình nghệ thuật độc đáo đến đông đảo người dân, du khách. Ảnh: Q.H

Ngoài các loại đá cảnh, phong thủy, không gian triển lãm còn có sự tham gia của các gian hàng đá chế tác nghệ thuật, đá lưu niệm, đồ gỗ mỹ thuật và trầm hương điêu khắc. Qua đó tạo sự phong phú, đa dạng của các sản phẩm nghệ thuật.

Gian hàng đá mỹ nghệ, chế tác cũng thu hút du khách quan tâm. Ảnh: Q.H
Gian hàng đá mỹ nghệ. Ảnh: Q.H
Một tác phẩm chế tác từ mã não - một loại đá quý hiếm. Ảnh: Q.H
Một tác phẩm chế tác từ mã não - một loại đá quý hiếm. Ảnh: Q.H
Nghệ nhân di chuyển những tác phẩm nghệ thuật hàng trăm cây số đến tham gia triển lãm. Ảnh: Q.H
Nghệ nhân di chuyển những tác phẩm nghệ thuật hàng trăm cây số đến tham gia triển lãm. Ảnh: Q.H
Nghệ nhân bày biện cẩn thận, trau chuốt tỉ mỉ tác phẩm của mình. Ảnh: Q.H
Nghệ nhân bày biện cẩn thận, tỉ mỉ tác phẩm của mình. Ảnh: Q.H
Mỗi loại đá đều mang nghệ thuật riêng, tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Ảnh: Q.H
Những sản phẩm đá tự nhiên, độc đáo của Hội đá cảnh Duy Xuyên. Ảnh: Q.H
Một tảng đá có hình dáng như chiếc lá vàng. Ảnh: Q.H
Một tảng đá có hình dáng như chiếc lá vàng. Ảnh: Q.H
Tác phẩm của nghệ nhân Trần Văn Phát đến từ Lâm Đồng. Ảnh: Q.H
Tác phẩm của nghệ nhân Trần Văn Phát đến từ Lâm Đồng. Ảnh: Q.H
Nghệ nhân tìm hiểu, nghiên cứu các tác phẩm tham gia trưng bày để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Ảnh: Q.H
Nghệ nhân tìm hiểu, nghiên cứu các tác phẩm tham gia trưng bày để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Ảnh: Q.H
Du khách thích thu chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Q.H
Du khách thích thú chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Q.H
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chiêm ngưỡng không gian trưng bày đá nghệ thuật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO