Công an, biên phòng giúp trường học khắc phục hậu quả mưa lũ

ALĂNG NGƯỚC 21/09/2020 21:50

(QNO) - Sáng nay 21.9 - ngày thứ 3 liên tiếp các lực lượng công an, biên phòng và người dân địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc (xã Bha Lêê, Tây Giang) nhằm đảm bảo công tác dạy học sớm quay lại bình thường.

Các lực lượng công an, biên phòng và người dân Tây Giang cùng chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: A.N
Lực lượng công an, biên phòng chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: A.N

Thầy giáo Huỳnh Phước Tài - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ khi cơn lũ đi qua, các lực lượng xung kích liền góp mặt cùng nhà trường khắc phục hậu quả.

Những ngày diễn ra mưa lũ, cả khuôn viên trường nhấn chìm trong biển nước. Nhiều phòng học, thư viện, ký túc xá học sinh và giáo viên bị ngập nước, gây hư hại toàn bộ đồ dùng học tập và sinh hoạt. Hàng nghìn cuốn sách vở bị lũ cuốn trôi và ẩm ướt; 5 bộ máy vi tính bị ngập, hư hỏng.

Toàn trường có 311 học sinh, trong đó hơn 200 em ở bán trú. Khi nước lũ dâng cao bất ngờ, để đảm bảo an toàn, nhà trường triển khai phương án đưa các em trú tránh tại tầng 2 phòng học.

Phải dùng vòi xịt, lực lượng chức năng mới có thể “gội rửa” hết lớp bùn trên sân trường. Ảnh: A.N
Phải dùng vòi xịt, lực lượng chức năng mới có thể "gội rửa" hết lớp bùn trên sân trường. Ảnh: A.N

Sau khi lũ rút, cả khu phòng học, nhà ăn và sân trường đọng lại lớp bùn dày hơn 20cm. Để đảm bảo việc học tập sớm được diễn ra, nhà trường đã huy động giáo viên, phụ huynh học sinh để dọn dẹp. Tuy nhiên, do khối lượng bùn đất quá nhiều khiến việc dọn dẹp gặp khó khăn. 

"Cũng may có thêm lực lượng công an, bộ đội biên phòng và người dân địa phương cùng phụ giúp. Nếu không, chắc phải lâu hơn nữa chúng tôi mới có thể tổ chức việc dạy học trở lại. Sau khi phun thuốc khử trùng, nhà trường hạ quyết tâm chậm nhất thứ Tư tuần này (23.9) sẽ khởi động lại việc dạy học" - thầy Tài nói.

Tất cả cùng chung sức, nhằm đảm bảo tiến độ cho việc trở lại học tập của các em học sinh. Ảnh: A.M
Tất cả cùng chung sức nhằm đảm bảo học sinh trở lại học tập trong thời gian sớm nhất. Ảnh: A.N
Cả sân trường, nhiều ngày qua có rất đông người cùng chung tay dọn dẹp. Ảnh: A.N
Ngoài lực lượng chức năng còn có người dân tham gia dọn lũ. Ảnh: A.N
Một chiến sĩ biên phòng hăng say quét dọn sân trường. Ảnh: A.N
Một chiến sĩ biên phòng hăng say quét dọn sân trường. Ảnh: A.N
Cùng tham gia nạo vét bùn non. Ảnh: A.N
Nạo vét bùn non. Ảnh: A.N
Để việc dọn dẹp được hiệu quả, các chiến sĩ đã “sáng chế” ra nhiều dụng cụ hữu ích. Ảnh: A.N
Để việc dọn dẹp được hiệu quả, các chiến sĩ đã "sáng chế" ra nhiều dụng cụ hữu ích. Ảnh: A.N
Một phụ huynh nghỉ tay uống nước, rồi tiếp tục cùng đội làm nhiệm vụ quét dọn sân trường. Ảnh: A.N
Phút nghỉ tay của một phụ huynh. Ảnh: A.N
Ngoài công an, biên phòng, lực lượng tham gia khắc phục mưa lũ còn có các nhóm thanh niên địa phương. Ảnh: A.N
Các nhóm thanh niên địa phương cũng tham gia dọn lũ. Ảnh: A.N
Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp dọn dẹp vệ sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: A.N
Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp các lực lượng cật lực dọn dẹp tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: A.N
Sau lũ, lớp bùn đất đọng lại dày hơn 20cm. Các chiến sĩ phải dùng xẻng để xúc, hốt. Ảnh: A.N
Dùng xẻng xử lý lớp bùn đất dày hơn 20cm. Ảnh: A.N
Dùng cả tấm cào để cào bùng đất. Ảnh: A.N
Những lớp bùn đất dần vơi đi. Ảnh: A.N
Theo kế hoạch, thứ 4 tuần này (tức 23.9), Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc sẽ trở lại việc học tập. Ảnh: A.N
Theo kế hoạch, thứ Tư tuần này Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc trở lại việc học tập. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công an, biên phòng giúp trường học khắc phục hậu quả mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO