Đặc sắc ngày hội kết nghĩa của đồng bào Cơ Tu

ALĂNG NGƯỚC 17/07/2022 15:10

(QNO) - Lần đầu tiên được tổ chức, Ngày hội đoàn kết Cơ Tu huyện Đông Giang (diễn ra tối 16.7 trong khuôn khổ Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II) để lại rất nhiều ấn tượng cho người dân và du khách, thông qua không gian tái hiện nghi thức pơr'ngoóch gương yên (kết nghĩa anh em) giữa cộng đồng làng vùng cao.

Trước khi nghi lễ được tổ chức, các già làng, người có uy tín tổ chức cuộc họp bàn để tìm tiếng nói chung. Ảnh: A.N
Trước khi nghi lễ được tổ chức, các già làng, người có uy tín tổ chức cuộc họp bàn để tìm tiếng nói chung. Ảnh: A.N

Phát biểu tại ngày hội, ông A Vô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang nhấn mạnh, từ ngàn xưa, người Cơ Tu luôn giữ mối quan hệ thân thiết giữa làng này với làng khác, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Trong đó, pơr'ngoóch được xem như một dịp kết mối thân giao, giải quyết mâu thuẫn, tạo sự hài hòa trong cuộc sống; đồng thời mang ý nghĩa sâu sắc trong việc gắn kết cộng đồng, làng bản.

Sau khi có kế hoạch tổ chức kết nghĩa, già làng hai bên sẽ chủ động gặp mặt để mời tham gia. Ảnh: A.N
Sau khi có kế hoạch tổ chức kết nghĩa, già làng hai bên sẽ chủ động gặp mặt để mời tham gia lễ. Ảnh: A.N

Theo ông Phương, ngày nay, lễ kết nghĩa thường được tổ chức không xuất phát từ sự mâu thuẫn, mà cao hơn là để giữ mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, đoàn kết bền chặt, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và giao lưu văn hóa...

"Với nhiều nội dung đa dạng, phong phú tái hiện nghi thức kết nghĩa giữa làng người Cơ Tu, ngày hội sẽ là dịp để cộng đồng Cơ Tu tại địa phương làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025)" - ông Phương nhấn mạnh.

Tại không gian kết nghĩa, các già làng sẽ ngồi lại với nhau để nói lý, hát lý tìm hướng giải quyết câu chuyện chung. Ảnh: A.N
Tại không gian kết nghĩa, các già làng sẽ ngồi lại với nhau để nói lý, hát lý tìm hướng giải quyết câu chuyện chung. Ảnh: A.N
Khi cuộc nói lý kết thúc, cũng là lúc chiêng trống nổi lên, cộng đồng cùng vào hội. Ảnh: A.N
Khi cuộc nói lý kết thúc, cũng là lúc chiêng trống nổi lên, cộng đồng chuẩn bị vào hội. Ảnh: A.N
Bên trong “ngôi trai” (nhà cúng), các già làng tổ chức cúng thần linh. Ảnh: A.N
Bên trong “ngôi trai” (nhà cúng), các già làng tổ chức cúng thần linh. Ảnh: A.N
Một đàn ông trung niên theo dõi nghi thức cúng của già làng. Ảnh: A.N
Một người đàn ông trung niên theo dõi nghi thức cúng của già làng. Ảnh: A.N
Cộng đồng bắt đầu vào hội. Tróng chiêng và vũ điệu tân tung, da dá được biểu diễn tạo không gian đoàn kết. Ảnh: A.N
Cộng đồng bắt đầu vào hội. Trống chiêng và vũ điệu tân tung, da dá được biểu diễn tạo không gian đoàn kết. Ảnh: A.N
Hòa cùng nhịp chiêng trống, điệu khèn ngân vang theo giai điệu đoàn kết cộng đồng Cơ Tu. Ảnh: A.N
Hòa cùng nhịp chiêng trống, điệu khèn ngân vang theo giai điệu đoàn kết cộng đồng Cơ Tu. Ảnh: A.N
Vũ điệu tân tung, da dá được múa như thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa cộng đồng làng người Cơ Tu. Ảnh: A.N
Vũ điệu tân tung, da dá như thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa cộng đồng làng người Cơ Tu. Ảnh: A.N
Thiếu nữ Cơ Tu dịu dàng với điệu múa truyền thống, đầy quyến rũ. Ảnh: A.N
Thiếu nữ Cơ Tu dịu dàng với điệu múa truyền thống, đầy quyến rũ. Ảnh: A.N
Du khách nước ngoài thích thú chứng kiến lễ hội độc đáo. Ảnh: A.N
Du khách nước ngoài thích thú chứng kiến lễ hội độc đáo. Ảnh: A.N
Một “diễn viên nhí” tham gia lễ hội kết nghĩa. Ảnh: A.N
Một “diễn viên nhí” tham gia lễ hội kết nghĩa. Ảnh: A.N
Một già làng Cơ Tu giới thiệu nhạc cụ truyền thống với du khách. Ảnh: A.N
Một già làng Cơ Tu giới thiệu nhạc cụ truyền thống với du khách. Ảnh: A.N
Các cô gái Cơ Tu lung linh trong sắc phục truyền thống, cùng tham gia hội kết nghĩa lần đầu tiên được tổ chức. Ảnh: A.N
Các cô gái Cơ Tu lung linh trong sắc phục truyền thống, cùng tham gia hội kết nghĩa lần đầu tiên được tổ chức. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND huyện Đông Giang - Avô Tô Phương tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia ngày hội. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND huyện Đông Giang - A Vô Tô Phương tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia ngày hội. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đặc sắc ngày hội kết nghĩa của đồng bào Cơ Tu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO