Đỏ rực hoa gạo tháng ba

T.C 12/03/2021 08:53

(QNO) - Tháng ba, trên những thân cây gạo già, hoa bừng nở đỏ rực cả một góc trời. Màu hoa gạo như cất giấu cả một khoảng trời ký ức của biết bao người, gợi lên những nhớ nhung thao thiết nơi quê nhà.

Hoa gạo nở đỏ rực trên nền xanh bãi biền. Ảnh: T.C
Hoa gạo nở đỏ rực trên nền xanh bãi biền. Ảnh: T.C

Có dịp ngang qua bãi biền bát ngát của Đại Hưng, Đại Lãnh (Đại Lộc), đập vào mắt là những cây hoa gạo bung nở dưới nắng vàng. Hình như, màu hoa gạo đủ để xua tan chút lạnh rét còn vương của giêng hai, nở rực rỡ trên nền xanh của đồng ruộng, rau trái phía đầu nguồn. Từng cụm đỏ hoa gạo san sát vào nhau, hoa rụng xuống con đường đầu làng - nơi lũ trẻ vẫn ríu rít tiếng nói cười mỗi giờ tan học.

Màu đỏ của hoa gạo được gắn với tháng ba, gắn với tiết trời trong veo của mùa. Hoa gạo nơi này không mọc thành một dãy dài như miền Bắc, nhưng qua mỗi đoạn đường, mỗi ngôi làng, lại bắt gặp màu đỏ của hoa gạo như một đặc điểm nhận diện rất riêng.

Sắc đỏ hoa gạo ở mỗi ngôi làng như níu giữ ký ức của bao người con quê xứ. Ảnh: T.C
Sắc đỏ hoa gạo ở mỗi ngôi làng như níu giữ ký ức của bao người con quê xứ. Ảnh: T.C

Những gốc gạo cổ thụ cao vút, sần sùi được nhuộm đỏ bởi màu hoa. Vẻ đẹp mộc mạc, chân chất của hoa gạo níu chân bao người. Còn được gọi là mộc miên, hoa pơ-lang, loài hoa này chỉ nở khi tiết trời ấm, trước khi cây ra lá non, toàn thân phủ một màu đỏ rực như rủ chim chóc kéo về.

Hoa gạo còn được gọi là mộc miên, pơ-lang, thường ra hoa vào tháng ba. Ảnh: T.C
Hoa gạo còn được gọi là mộc miên, pơ-lang, thường ra hoa vào tháng ba. Ảnh: T.C
Hoa mọc dày thành cụm, nở trước khi cây lá non. Ảnh: T.C
Hoa mọc dày thành cụm, nở trước khi cây ra lá non. Ảnh: T.C
Khác với miền bắc, hoa gạo ở đất Quảng thường mọc rải rác. Ảnh: T.C
Khác với miền Bắc, hoa gạo ở đất Quảng thường mọc rải rác. Ảnh: T.C
Sắc đỏ của hoa gạo rực rỡ cả một khoảng không gian. Ảnh: T.C
Sắc đỏ của hoa gạo rực rỡ cả một khoảng không gian. Ảnh: T.C
Màu hoa gạo dụ dỗ chim chóc kéo về. Ảnh: T.C
Màu hoa gạo dụ dỗ chim chóc kéo về. Ảnh: T.C
Cây gạo ở đầu một ngôi làng nơi Đại Lãnh (Đại Lộc). Ảnh: T.C
Cây gạo mọc đầu ngôi làng nơi Đại Lãnh. Ảnh: T.C
Nhìn từ xa, vẫn thấy sắc đỏ rực rỡ của một cây hoa gạo lớn mọc giữa cánh đồng dưới chân cầu Hà Nha (Đại Lộc). Ảnh: T.C
Nhìn từ xa, vẫn thấy sắc đỏ rực rỡ của một cây hoa gạo lớn mọc giữa cánh đồng dưới chân cầu Hà Nha (Đại Lộc). Ảnh: T.C
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đỏ rực hoa gạo tháng ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO