Độc đáo không gian hội chợ nông sản vùng cao Bắc Trà My

ĐĂNG NGUYÊN 22/08/2022 15:50

(QNO) - Với hàng chục gian hàng, đủ đầy các loại nông sản đặc trưng như quế Trà My, chuối xanh, mật ong, tiêu rừng, tinh dầu sả... hội chợ trưng bày nông sản vùng cao tại Bắc Trà My thu hút rất đông du khách tìm đến chọn lựa mua sắm.

Đa dạng sản phẩm được bày bán tại hội chợ. Ảnh: A.N
Đa dạng sản phẩm được bày bán tại hội chợ. Ảnh: A.N

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, hội chợ nằm trong chuỗi sự kiện tại Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện năm 2022, diễn ra từ ngày 22. - 23.8, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và du khách.

Với điểm nhấn là sản phẩm Quế Trà My, thông qua không gian hội chợ đầy màu sắc, chính quyền địa phương mong muốn giới thiệu và quảng bá sản phẩm độc đáo, nhất là sản phẩm OCOP mang thương hiệu rất riêng của vùng "cao sơn ngọc quế".

Du khách thích thú tham quan hội chợ độc đáo của vùng đất “cao sơn ngọc Quế“. Ảnh: A.N
Du khách thích thú tham quan hội chợ độc đáo của vùng đất “cao sơn ngọc quế“. Ảnh: A.N

Vì thế, ngay sau buổi khai mạc, hội chợ đón hàng trăm người dân địa phương và du khách tìm đến tham quan, lựa chọn các sản phẩm ưa thích.

"Hy vọng với không gian sản vật đặc trưng được trưng bày, du khách sẽ có cơ hội thưởng lãm, mua sắm và trải nghiệm cùng lễ hội văn hóa độc đáo của đồng bào Bắc Trà My" - ông Vũ nhấn mạnh.

Cùng với vỏ quế, các sản phẩm tinh dầu quế được bày bán như một điểm nhấn đặc trưng của hội chợ. Ảnh: A.N
Cùng với vỏ quế, các sản phẩm tinh dầu quế được bày bán như một điểm nhấn đặc trưng của hội chợ. Ảnh: A.N

Hội chợ nông sản sẽ kết thúc vào ngày 24.8, cùng thời điểm kết thúc Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My.

Nhiều sản phẩm mang thương hiệu OCOP. Ảnh: A.N
Nhiều sản phẩm OCOP. Ảnh: A.N
Cô gái Ca Dong giới thiệu sản phẩm viên nén nghệ đen ngâm mật ong. Ảnh: A.N
Mọt cô gái Ca Dong giới thiệu sản phẩm viên nén nghệ đen ngâm mật ong. Ảnh: A.N
Du khách thỏa thích lựa chọn sản phẩm ưng ý. Ảnh: A.N
Du khách thỏa thích lựa chọn sản phẩm ưng ý. Ảnh: A.N
Tại nhiều gian hàng, măng khô, chuối, gạo lúa rẫy được bày bán, phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách. Ảnh: A.N
Măng khô, gạo lúa rẫy là sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách. Ảnh: A.N
Niềm vui của du khách khi chọn lựa đúng sản phẩm ưng ý. Ảnh: A.N
Niềm vui của du khách khi chọn lựa được sản phẩm ưng ý. Ảnh: A.N
Đa dạng mặt hàng nông sản vùng cao được mang đến, trưng bày. Ảnh: AN
Đa dạng mặt hàng nông sản vùng cao được mang đến, trưng bày. Ảnh: AN
Cùng với các gian hàng nông sản, hội chợ còn bày bán sản phẩm thổ cẩm địa phương miền núi đầy màu sắc. Ảnh: A.N
Cùng với các gian hàng nông sản, hội chợ còn bày bán sản phẩm thổ cẩm địa phương miền núi đầy màu sắc. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Độc đáo không gian hội chợ nông sản vùng cao Bắc Trà My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO