Độc đáo không gian trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống Nam Giang

ALĂNG NGƯỚC - HẠNH MÂY 27/06/2022 14:15

(QNO) - Sáng nay 27.6, trong khuôn khổ chương trình Liên hoan "Âm vang cồng chiêng" huyện Nam Giang lần thứ V - năm 2022, Ban tổ chức liên hoan khai mạc hội thi trưng bày hiện vật lịch sử, trình diễn nghề dệt, điêu khắc và đan lát truyền thống, thu hút đông đảo du khách và người dân tham quan.

Các nghệ nhân Cơ Tu trình diễn nghệ thuật điêu khắc truyền thống. Ảnh: A.N
Các nghệ nhân Cơ Tu trình diễn nghệ thuật điêu khắc truyền thống. Ảnh: A.N

Theo ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng phòng VH-TT huyện Nam Giang, hội thi mở màn chuỗi sự kiện Liên hoan "Âm vang cồng chiêng" với sự góp mặt của hàng trăm nghệ nhân các dân tộc Cơ Tu, Ve và Tà Riềng.

Thông qua các nội dung trưng bày và trình diễn, các nghệ nhân mang đến cho người xem một không gian văn hóa truyền thống đa màu sắc, tái hiện đủ đầy nghệ thuật điêu khắc, đan lát kết hợp dệt thổ cẩm truyền thống.

Qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân, nhiều bức tượng gỗ được hình thành chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: A.N
Qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân, nhiều bức tượng gỗ được hình thành chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: A.N

"Nhiều hiện vật được trưng bày, giới thiệu đã làm sống dậy ký ức xưa cũ của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện. Qua đó, khuyến khích việc sưu tầm hiện vật lịch sử, khơi gợi tinh thần tự hào truyền thống của người dân, hướng đến phục vụ nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm và tham quan của du khách" - ông Hùng cho biết.

[VIDEO] - Các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật điêu khắc, dệt thổ cẩm:

Ghi nhận của phóng viên Báo Quảng Nam Online, dù tiết trời khá oi bức nhưng trên sân vận động thị trấn Thạnh Mỹ - nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, hàng trăm nghệ nhân vẫn miệt mài thực hiện các công đoạn đan lát, điêu khắc gỗ, dệt thổ cẩm, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. 

Không gian trình diễn thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Ảnh: A.N
Không gian trình diễn thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Ảnh: A.N

Ông Tơ Ngôl Với - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần tham gia nhiệt tình của nghệ nhân, các sự kiện diễn ra trở thành ngày hội chung của đồng bào các dân tộc, tạo sân chơi ý nghĩa, giúp quảng bá các giá trị truyền thống tốt đẹp của cộng đồng, hướng đến phát triển du lịch xanh bền vững. 

[CLIP] - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang - Tơ Ngôl Với chia sẻ về chương trình liên hoan:

Một nữ nghệ nhân Cơ Tu ở xã Zuôih trình diễn dệt thổ cẩm. Ảnh: A.N
Một nữ nghệ nhân Cơ Tu ở xã Zuôih trình diễn dệt thổ cẩm. Ảnh: A.N
Sắc màu văn hóa hiện hữu trên từng gian trưng bày. Ảnh: A.N
Sắc màu văn hóa truyền thống hiện hữu trên từng gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của cộng đồng tại liên hoan. Ảnh: A.N
Một chiếc nơ kẹp tóc được làm nên từ sản phẩm thổ cẩm kết hợp mã não trang trí. Ảnh: A.N
Một chiếc nơ kẹp tóc được làm nên từ sản phẩm thổ cẩm kết hợp mã não trang trí. Ảnh: A.N
Đại diện các đoàn thuyết minh gian trưng bày với du khách. Ảnh: A.N
Đại diện các đoàn thuyết minh gian trưng bày với du khách. Ảnh: A.N

Ngoài hiện vật lịch sử, không gian trưng bày còn có sản phẩm nông sản đặc trưng của đồng bào vùng cao. Ảnh: A.N
Ngoài hiện vật lịch sử, không gian trưng bày còn có sản phẩm nông sản đặc trưng của đồng bào vùng cao. Ảnh: A.N
Du khách tìm mua sản vật địa phương miền núi được bày bán tại lễ hội. Ảnh: A.N
Du khách tìm mua sản vật địa phương miền núi được bày bán tại lễ hội. Ảnh: A.N
Các tác phẩm điêu khắc đẹp mắt của nghệ nhân. Ảnh: A.N
Các tác phẩm điêu khắc đẹp mắt trình diện. Ảnh: A.N
Váy thổ cẩm truyền thống được trưng bày, thu hút sự quan tâm của du khách. Ảnh: A.N
Váy thổ cẩm truyền thống được trưng bày, thu hút sự quan tâm của du khách. Ảnh: A.N
Một em bé hồn nhiên với sắc phục truyền thống đến với ngày hội văn hóa. Ảnh: A.N
Một em bé hồn nhiên với sắc phục truyền thống đến với ngày hội văn hóa. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Độc đáo không gian trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống Nam Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO