Độc đáo Lễ hội Bà Thu Bồn

ANH ĐÔNG - MAI NHI 19/03/2022 07:47

Là nơi hiện hữu những di tích văn hóa tín ngưỡng độc đáo gắn với sử tích kỳ bí về Bà Thu Bồn, hai làng giáp ranh bên sông Thu Bồn (làng Trung An, Quế Trung, Nông Sơn và làng Thu Bồn Đông, Duy Tân, Duy Xuyên) vừa diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc trong lễ hội truyền thống Bà Thu Bồn năm 2022. 

Các nghi lễ truyền thống trong lễ hội Bà Thu Bồn được người dân làng Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn tổ chức chu đáo.
Các nghi lễ truyền thống trong lễ hội Bà Thu Bồn được người dân làng Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn tổ chức chu đáo.

Đến với lễ hội, du khách được chứng kiến nhiều nghi lễ truyền thống, tín ngưỡng độc đáo. Các nghi lễ có tính đặc trưng cao, gắn liền với truyền thuyết cũng như các địa danh, di tích còn hiện hữu như lễ rước nước làm lễ tế Bà; lễ rước sắc mô phỏng cảnh quân nhà Nguyễn về tuyên chỉ sắc phong; lễ thả hoa đăng mô phỏng cảnh Bà trầm mình khi thất thủ… Phần hội là các hoạt động văn hóa - thể thao hấp dẫn như hát tuồng, hô bài chòi, hát hò khoan đối đáp, thi kéo co, bóng đá, bóng chuyền và đặc biệt là đua thuyền, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Lễ rước nước là nghi lễ đặc sắc trong Lễ hội Bà Thu Bồn. Trong ảnh: Các thanh niên xã Quế Trung tham gia lễ rước nước. Nước được lấy từ di tích Giếng Bà.
Lễ rước nước là nghi lễ đặc sắc trong Lễ hội Bà Thu Bồn. Trong ảnh: Các thanh niên xã Quế Trung tham gia lễ rước nước. Nước được lấy từ di tích Giếng Bà.

Lễ hội truyền thống Bà Thu Bồn là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh”.

Lễ hội Bà Thu Bồn thu hút đông đảo người dân và du khách.
Lễ hội Bà Thu Bồn thu hút đông đảo người dân và du khách.
Các bậc cao niên ở làng Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn thực hiện lễ cúng trong lễ rước nước.
Các bậc cao niên ở làng Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn thực hiện lễ cúng trong lễ rước nước.
Một bà cụ đến viếng hương tại Di tích Lăng Bà Thu Bồn.
Một bà cụ đến viếng hương tại Di tích Lăng Bà Thu Bồn.
Thi đấu bóng chuyền là một trong các hoạt động thể thao sôi nổi tại Lễ hội Bà Thu Bồn.
Thi đấu bóng chuyền là một trong các hoạt động thể thao sôi nổi tại Lễ hội Bà Thu Bồn.
Đua thuyền truyền thống thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Trong ảnh: Đội đua thuyền nữ của xã Đại Sơn - Đại Lộc đang tiến về đích.
Đua thuyền truyền thống thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Trong ảnh: Đội đua thuyền nữ của xã Đại Sơn - Đại Lộc đang tiến về đích.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Độc đáo Lễ hội Bà Thu Bồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO