Giữ nghề dệt chiếu cói

PHƯỚC HIẾU 15/04/2023 06:57

Men theo con đường ven sông đến với ốc đảo thôn Đông Bình, xã Duy Vinh (Duy Xuyên) không khó để thấy những thửa ruộng cói xanh um. 

Trên các trục giao thông nông thôn, người dân trải phơi đầy sợi cói đã được nhuộm màu để chuẩn bị cho công đoạn dệt tấm chiếu truyền thống. Trong những ngôi nhà yên bình, hàng chục hộ dân đang tỉ mỉ dệt chiếu cói bằng các khung dệt thủ công.

Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Trước (62 tuổi, thôn Đông Bình) dệt được 2 - 3 tấm chiếu có kích thước từ 0,8 -1,6m, bán với giá 90 - 180 nghìn đồng/cặp chiếu.
Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Trước (62 tuổi, thôn Đông Bình) dệt được 2 - 3 tấm chiếu có kích thước từ 0,8 -1,6m, bán với giá 90 - 180 nghìn đồng/cặp chiếu.

Bà Huỳnh Thị Xuyến (68 tuổi, thôn Đông Bình) đang lom khom nấu nồi nước nhuộm màu cho những bó cói đã được phơi khô. Bà Xuyến chia sẻ, nghề dệt chiếu gắn bó với bà từ khi còn là con gái, tính đến nay hơn 40 năm. Mỗi ngày bà dệt được 2 - 3 tấm chiếu cói với đủ kích cỡ khác nhau. Nhờ nghề này mà gia đình bà có tiền nuôi 4 con ăn học, trưởng thành và có việc làm ổn định.

Cói được phơi khô và chẻ thành sợi trước khi mang đi nhuộm.
Cói được phơi khô và chẻ thành sợi trước khi mang đi nhuộm.

“Ngày xưa nghề này thịnh lắm, chiếu cói dệt ra được nhiều người ưa chuộng và mang xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng từ khi ngành dệt chiếu công nghiệp ra đời, thì những tấm chiếu thủ công dần mất đi thị trường, nên nhiều người không còn mặn mà với nghề này nữa. Đa số người giữ nghề này đã lớn tuổi, còn bọn trẻ chọn các nghề khác để mưu sinh, vì thu nhập từ dệt chiếu đem lại rất thấp” – bà Xuyến trải lòng.

Nhuộm màu cho sợi cói.
Nhuộm màu cho sợi cói.
Phơi những sợi cói sau khi nhuộm màu.
Phơi những sợi cói sau khi nhuộm màu.
Những bó cói được nhuộm màu sắc sặc sỡ.
Những bó cói được nhuộm màu sắc sặc sỡ.
Từng sợi cói được luồn vào khung dệt một cách cẩn thận và cân đối màu sắc.
Từng sợi cói được luồn vào khung dệt một cách cẩn thận và cân đối màu sắc.
Ông Phạm Phố (80 tuổi, thôn Đông Bình) đem tấm chiếu vừa dệt xong mang ra phơi nắng.
Ông Phạm Phố (80 tuổi, thôn Đông Bình) đem tấm chiếu vừa dệt xong mang ra phơi nắng.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giữ nghề dệt chiếu cói
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO