Giúp thầy trò ở Trà Leng khắc phục hậu quả bão lũ

TÂM ĐAN 20/11/2020 09:51

(QNO) - Ngày 19.11, cùng với lực lượng Sư đoàn 315, hơn 50 đoàn viên thanh niên thuộc chương trình "Công trường thanh niên tình nguyện" của Tỉnh đoàn đã có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, Nam Trà My) để giúp khắc phục hậu quả bão lũ.

Không khí lao động khẩn trương trên công trình thanh niên tình nguyện Trà Leng. Ảnh: VINH ANH
Không khí lao động khẩn trương tại Trà Leng. Ảnh: VINH ANH

Nắng đã lên ở Trà Leng sau những ngày dài mưa gió, bão lũ. Với sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng xã hội, cuộc sống của người dân Trà Leng đang dần được tái thiết, phục hồi.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng, bắt đầu từ sáng 18.11, học sinh đã đến trường trở lại sau nhiều ngày nghỉ học. Tuy nhiên, xung quanh khuôn viên nhà trường vẫn còn ngổn ngang bùn đất và nhiều công trình, hạ tầng bị hư hỏng cần khắc phục.

Cán bộ, chiến sĩ và thanh niên tình nguyện tổ chức dọn bùn đất trong sân trường. Ảnh: VINH ANH
Cán bộ, chiến sĩ và thanh niên tình nguyện dọn bùn đất ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng. Ảnh: VINH ANH

Thầy Trần Văn Phụ - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng cho biết, trường có tổng cộng 345 học sinh, trong đó 239 em học bán trú, 100% là người đồng bào Mơ Nông.

Các đợt mưa lũ, sạt lở vừa qua trường có 2 em đang mất tích; nhiều tài sản của trường bị phá hủy, cuốn trôi. Ngoài ra, một giáo viên của trường có mẹ tử vong trong vụ lở đất tại nóc Ông Đề; gia đình một giáo viên khác cũng bị sạt lở làm hư hỏng nhà cửa.

"Để huy động học sinh ra lớp, nhà trường đã phân công giáo viên đến từng thôn, nóc để vận động, nhưng tới 19.11 mới có gần 70% học sinh đến trường. Một phần vì điều kiện đường sá còn khó khăn do sạt lở; phần vì phụ huynh sợ chưa an toàn nên không dám cho các em đến trường" - thầy Phụ chia sẻ.

Di chuyển bùn đất khỏi sân trường. Ảnh: VINH ANH
Di chuyển bùn đất khỏi sân trường. Ảnh: VINH ANH

Tiếp nối hoạt động tình nguyện ở Trà Dơn (Nam Trà My) vào hôm 18.11, sáng 19.11 đoàn tình nguyện của Tỉnh đoàn đã hành quân về Trà Leng để cùng lực lượng Sư đoàn 315 giúp nhà trường dọn dẹp bùn đất, sửa chữa lại những công trình bị hư hỏng.

Các hoạt động này diễn ra ngay trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đây được xem như một món quà ý nghĩa nhằm tri ân, động viên thầy cô, học sinh nhà trường sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục sự nghiệp gieo chữ nơi rẻo cao nhiều gian khó. 

Lực lượng tình nguyện làm việc hăng say giúp nhà trường khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: VINH ANH
Lực lượng tình nguyện làm việc hăng say giúp nhà trường khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: VINH ANH
Đoàn viên thanh niên địa phương phối hợp tham gia cùng dọn vệ sinh. Ảnh: VINH ANH
Đoàn viên thanh niên địa phương cùng tham gia dọn vệ sinh. Ảnh: VINH ANH
Một chiến sĩ đang cố gắng cào lớp bùn đất dày đặc, dính chặt trên sân trường. Ảnh: VINH ANH
Một chiến sĩ đang cố gắng cào lớp bùn đất dày đặc trên sân trường. Ảnh: VINH ANH
Đổ bùn đất xuống sông. Ảnh: VINH ANH
Xử lý lượng bùn đất. Ảnh: VINH ANH
Không chỉ dọn trong sân trường, lực lượng Sư 315 còn giúp nhân dân vệ sinh đường giao thông; phun khử khuẩn...Ảnh: VINH ANH
Không chỉ dọn dẹp trường học, lực lượng Sư đoàn 315 còn giúp nhân dân vệ sinh đường giao thông. Ảnh: VINH ANH
Sử dụng xe tải để vận chuyển bùn đất trong sân trường ra ngoài. Ảnh: VINH ANH
Sử dụng xe tải để vận chuyển bùn đất trong sân trường. Ảnh: VINH ANH
Đoàn thanh niên tình nguyện tiến hành chôn các trụ cọc để sửa chữa lại tường rào phía sau nhà trường. Ảnh: VINH ANH
Sửa chữa tường rào phía sau trường. Ảnh: VINH ANH
Trong khi đó, phía bên trong nhà trường, các em học sinh vui vẻ theo dõi hoạt động của lực lượng tình nguyện trong giờ nghỉ. Ảnh: VINH ANH
Giờ giải lao, học sinh theo dõi hoạt động của lực lượng tình nguyện. Ảnh: VINH ANH
Phút nghỉ ngơi của một chiến sĩ sau quá trình làm việc cật lực. Ảnh: VINH ANH
Phút nghỉ ngơi của một chiến sĩ sau quá trình làm việc cật lực. Ảnh: VINH ANH
Hoạt động dạy học ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng được khởi động lại từ ngày 18.11. Ảnh: VINH ANH
Hoạt động dạy học ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng được khởi động lại từ ngày 18.11. Ảnh: VINH ANH
Ngoài dạy học, nhà trường đã cố gắng để duy trì học bán trú cho toàn bộ học sinh. Ảnh: VINH ANH
Nhà trường cố gắng duy trì học bán trú cho toàn bộ học sinh. Ảnh: VINH ANH
Vẫn còn đó những khó khăn với thầy cô và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng cần sự chung tay. Ảnh: VINH ANH
Vẫn còn đó những khó khăn với thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng và cần sự chung tay của xã hội. Ảnh: VINH ANH
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giúp thầy trò ở Trà Leng khắc phục hậu quả bão lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO