Khôi phục nghề gốm men

MINH QUÂN 27/05/2023 08:06

Làng gốm truyền thống Thanh Hà (Hội An) xưa kia có nhiều chủng loại gốm men, gốm sành và gốm đỏ, nhưng nay gần như chỉ còn lại loại gốm đỏ.

Vợ chồng Lâm - con trai anh Sơn chế tác đồ gốm.
Vợ chồng Lâm - con trai anh Sơn chế tác đồ gốm.

Gia đình anh Nguyễn Viết Sơn -  cơ sở gốm Sơn Thủy có nhiều đời nối truyền nghề gốm. Anh Sơn kể: “Theo lời bà nội tôi - cố Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Được, từ khi bà về làm dâu, đã được bà nội chồng truyền lại nghề làm gốm men, gốm sành, còn gốm đỏ là loại thông thường. Bà nội tôi làm gốm mãi cho đến 95 tuổi. Trước khi qua đời, bà mong muốn tôi khôi phục nghề gốm men và gốm sành truyền thống gần như thất truyền”.

Nơi trưng bày dành cho du khách tham quan.
Nơi trưng bày dành cho du khách tham quan.

Thực hiện ước nguyện của bà, gia đình anh Sơn bôn ba khắp chốn tìm lại những loại gốm men và gốm sành về nghiên cứu. May mắn được những bạn Nhật Bản giới thiệu, anh Sơn và con trai qua Nhật tìm thấy rất nhiều đồ gốm men và gốm sành của làng xưa kia cũng như công thức để khôi phục các loại gốm quý này. Và cha con anh đã đi những bước đầu để khôi phục nghề gốm. Gốm men của cơ sở anh Sơn mới ra đời được vài năm nhưng đã trở thành địa chỉ thu hút du khách trong và ngoài nước tham quan.

Anh Sơn với những giải thưởng về nghề thủ công truyền thống gia đình mình.
Anh Sơn với những giải thưởng về nghề thủ công truyền thống gia đình mình.
Đa dạng sản phẩm làm men tinh xảo.
Đa dạng sản phẩm làm men tinh xảo.
Chị Vân, cháu nội cụ Được trình diễn cho học sinh xem cách làm gốm.
Chị Vân, cháu nội cụ Được trình diễn cho học sinh xem cách làm gốm.
Nguyễn Viết Lâm, con trai anh Sơn nối nghề người tạo men.
Nguyễn Viết Lâm, con trai anh Sơn nối nghề người tạo men.
Chị Dung - vợ anh Sơn và con dâu phụ trách sản xuất gốm đỏ.
Chị Dung - vợ anh Sơn và con dâu phụ trách sản xuất gốm đỏ.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khôi phục nghề gốm men
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO